TPO - Các chuyên gia cho rằng, việc Hà Nội sắp cho phép tách lô, tách thửa trở lại sẽ tạo thêm nguồn cung. Tuy nhiên, việc phân lô bán nền khó xảy ra tình trạng sốt “nóng” như trước đây, bởi hiện nay thị trường bất động sản đang đối mặt với nhiều thách thức, cũng như các công cụ quản lý, chính sách mới của Nhà nước nên các nhà đầu tư trong tâm thế nghe ngóng, dè chừng.
TP - Những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn tồn tại và tiếp diễn ở những tuyến đường mới mở của Thủ đô bất chấp những nỗ lực của thành phố trong việc xử lý.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp nhà đất không đủ kiện về mặt bằng xây dựng (siêu mỏng, siêu méo) "mọc" lên khi khi thực hiện mở đường theo hoạch trên địa bàn Thành phố.
TPO - Sở Xây dựng yêu cầu xử lý nghiêm, đồng thời thực hiện thu hồi các thửa đất ngoài chỉ giới để sử dụng vào mục đích công cộng nếu việc hợp thửa, hợp khối (sau 30 ngày) không thực hiện.
TPO - Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của dự án đường vành đai II (đoạn cầu Vĩnh Tuy - cầu Mai Động), đoạn đường gần 500m trở nên sôi động với hàng chục công trình xây dựng khiến khu vực trở nên ngột ngạt bởi khói bụi, vật liệu xây dựng.
TPO - Năm 2017, các Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra 17.422 công trình, trong đó số công trình có vi phạm là 1.916 công trình. Chính quyền các cấp đã ban hành 1.740 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 12,2 tỷ đồng.
TPO - Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng nói rõ lộ trình, phương án xử lý dứt điểm nhà sai phép, nhà siêu mỏng, siêu méo cụ thể chứ không cần viện dẫn số liệu và thông tin về việc phân loại các vi phạm này.
Tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, phương pháp xử lý của Hà Nội vẫn chỉ loanh quanh phần “ngọn” trong khi nhà siêu mỏng, siêu méo khi đã xây xong rất khó giải quyết.
TP - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Giám đốc các sở, trưởng ban Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo”, quản lý đô thị hai bên các tuyến đường mới mở trên địa bàn.
TP - Để giải quyết dứt điểm tình trạng nhà xây siêu mỏng, siêu méo trên tuyến đường vành đai I (đoạn Ô Chợ Dừa- Hoàng Cầu), UBND quận Đống Đa đã phối hợp với Sở QH-KT, Sở Xây dựng tiến hành khảo sát và thống nhất phương án xử lý với từng trường hợp cụ thể.
TP - Ngày 25/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đi kiểm tra việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” tại một số khu đô thị mới ở quận Thanh Xuân và huyện Từ Liêm.
TP - Hàng loạt nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện nhan nhản ngay khi mở ra tuyến đường Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu một lần nữa cho thấy sự lúng túng và thiếu giải pháp của Hà Nội trong xử lý nhà siêu méo và xây dựng những tuyến phố đẹp...
TPO - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết, thành phố còn 317 nhà “siêu mỏng, siêu méo”, và trong qúy 1-2012, thành phố sẽ xử lý dứt điểm những người hợp này.
TP - Công trình đường cao tốc Tân Sơn Nhất – Bình Lợi - Vành đai từ trung tâm ra ngoại ô, xẻ thành phố Sài Gòn làm đôi. Để có tuyến giao thông huyết mạch, giải quyết nạn kẹt xe, gần 3.400 hộ dân thuộc bốn quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và Thủ Đức bị giải tỏa “trắng”. Không ít gia đình phải trụ lại với căn nhà siêu mỏng
TP - Một hôm vén mây nhìn xuống trần, Nam Tào bảo với Bắc Đẩu: Này bác Đẩu, ván cờ này coi như hòa nhé! Mấy gói bim bim hôm nọ bác thua cho bác nợ. Tôi thấy dưới trần dạo này có nhiều đường to ngõ rộng thênh thang lắm! Chắc tôi phải làm một chuyến vi hành xuống đó thử xem.
Bất chấp quy định của UBND Hà Nội, sau khi được mở rộng, các tuyến đường cửa ngõ thủ đô lại xuất hiện nhiều ngôi nhà thò ra thụt vào, siêu méo, siêu mỏng, gây mất mỹ quan đô thị.