TPO - Tổng thống Brazil Lula da Silva đề xuất việc áp thuế toàn cầu đối với người siêu giàu, nhằm thu hẹp bất bình đẳng, đồng thời nhấn mạnh việc tập trung của cải vào tay một nhóm ít người đem lại rủi ro.
TPO - Những gia đình giàu nhất Ấn Độ không đi máy bay thương mại, thay vào đó là máy bay phản lực tư nhân, trực thăng. Theo một tạp chí kinh doanh hàng đầu, Ấn Độ hiện có 209 tỷ phú. Ngoài siêu xe hơi và nhà cửa sang trọng, họ thích đi du lịch bằng máy bay cá nhân “hàng hiệu”.
TPO - Rất nhiều người yêu thích hàng hiệu, nhưng không phải ai cũng đủ tài chính và đẳng cấp để trở thành thành viên của câu lạc bộ thời trang cao cấp thế giới.
TPO - Người dân nước này được cho là giàu nhất thế giới với mức thu nhập bình quân đầu người trên danh nghĩa lên tới 300.000 USD/năm. Nguồn thu chủ yếu của đất nước bé nhỏ này đến từ du lịch và các khu giải trí 5 sao được xây dựng khắp nơi.
TPO - Thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton mới cho ra mắt các đồ dùng ít liên quan đến thời trang, và họ “chào sân” bằng những món đồ “giản dị” nhưng giá thì… xứng tầm thương hiệu!
TPO - Việt Nam vừa được đưa vào danh sách 10 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu (có tài sản từ 30 triệu USD trở lên) trong giai đoạn 2012-2017.
Hãng đấu giá Sotheby’s đang chuẩn bị mở một cuộc đấu giá trang sức cho giới siêu giàu tại Thụy Sỹ với món hàng tâm điểm lần này là chiếc nhẫn kim cương xanh trị giá 25 triệu đôla.
Là cảnh sát của thủ đô siêu giàu, bộ mặt của đất nước nên xe ô tô của cảnh sát Dubai cực kỳ hiện đại với các mẫu xe mới nhất trên thế giới. Du khách tới Dubai sẽ cực kỳ ngạc nhiên khi thấy các loại xe vốn được gọi là siêu xe dành cho giới thượng lưu thế giới thì lại được cảnh sát Dubai sử dụng bình thường để tuần tra.
TP - Do ảnh hưởng của loạt phim truyền hình Anh “Downton Abbey” rất được yêu thích ở Trung Quốc và tâm lý chuộng những thứ trông xa xỉ và có vẻ Tây, nhiều người giàu Trung Quốc đang chi tiền thuê những quản gia mặc đồng phục, đeo găng tay trắng, được đào tạo hoàn hảo và hiểu được mọi nhu cầu của họ.