7 ‘bà trùm’ hàng hiệu trong câu lạc bộ khách hàng của haute couture

TPO - Rất nhiều người yêu thích hàng hiệu, nhưng không phải ai cũng đủ tài chính và đẳng cấp để trở thành thành viên của câu lạc bộ thời trang cao cấp thế giới.

Haute couture (thời trang cao cấp) là lĩnh vực “quý hiếm” nhất của thời trang xa xỉ. Chỉ một số ít thương hiệu được xếp vào hàng haute couture của thế giới như Chanel, Dior, Valentino... Số lượng khách hàng của haute couture ước tính chỉ khoảng 4.000 người trên khắp thế giới.

Trước đây, các “rich kid” Mỹ và châu Âu gần như chiếm lĩnh hoàn toàn con số trên. Tuy nhiên, hiện tại, các xưởng may thời trang cao cấp ở Paris (Pháp) cũng phục vụ nhiều cho các thành viên quý tộc Trung Đông, tài phiệt Nga và giới siêu giàu châu Á.

Giá cho hàng may đo thời trang cao cấp, được làm thủ công ở Paris, dao động từ khoảng 10.000 USD cho một bộ trang phục đơn giản mặc hàng ngày đến 300.000 USD cho những món đồ phức tạp hơn (chẳng hạn như áo choàng phải mất hàng trăm giờ để thêu tay).

Dưới đây mà 7 phụ nữ hàng đầu trong câu lạc bộ khách hàng của haute couture:

Sheikha Moza bint Nasser Al Missned

Sheikha Moza, vợ của cựu Tiểu vương (nguyên thủ quốc gia) Qatar Hamad bin Khalifa al-Thani (tại vị 1995 – 2013), được coi là người phụ nữ thời trang nhất Trung Đông. Bà thường sáng tạo đối với những món đồ cao cấp của bà để đáp ứng các yêu cầu sự trang nhã, không quá phô trương của Qatar.

7 ‘bà trùm’ hàng hiệu trong câu lạc bộ khách hàng của haute couture ảnh 1  

Ngoài là khách hàng thân thiết của các thương hiệu hàng đầu như Chanel và Valentino, bà cũng ủng hộ các hãng thời trang cao cấp nhỏ hơn như Ulyana Sergeenko và Stéphane Rolland.

Danielle Steel

Danielle Steel là một nhà văn người Mỹ, nổi tiếng với dòng tiểu thuyết lãng mạn. Bà là một trong những tác giả sở hữu sách bán chạy nhất thế giới.

7 ‘bà trùm’ hàng hiệu trong câu lạc bộ khách hàng của haute couture ảnh 2  

Steel thường xuyên xuất hiện tại các buổi trình diễn thời trang cao cấp ở Paris. Vị trí của bà thường ở hàng ghế đầu bên cạnh những người nổi tiếng hạng A của thế giới hoặc hai cô con gái đam mê thời trang không kém Vanessa và Samantha Traina. Nữ tác giả 72 tuổi là fan lớn của thương hiệu Chanel.

Lynn Wyatt

Nhà từ thiện và hoạt động xã hội 85 tuổi người Texas là nữ thừa kế của chuỗi cửa hàng bách hóa. Trong khi đó, chồng bà - Oscar Wyatt là “ông trùm” năng lượng và dầu mỏ.

7 ‘bà trùm’ hàng hiệu trong câu lạc bộ khách hàng của haute couture ảnh 3  

Wyatt cũng là nhà sưu tập thời trang cao cấp lâu năm. Bà sở hữu những tác phẩm quý hiếm từ những ngày đầu của cố “huyền thoại” Karl Lagerfeld tại Chanel và những bộ trang phục nguyên bản do chính Yves Saint Laurent quá cố tạo ra.

Mouna Ayoub Zulu

Ngôi sao mạng xã hội người Pháp gốc Lebanon Ayoub từng kết hôn với Nasser Al-Rashid, cố vấn tài chính cho Quốc vương Ả Rập Saudi. Bà thường xuyên có mặt tại Liên hoan phim Cannes.

7 ‘bà trùm’ hàng hiệu trong câu lạc bộ khách hàng của haute couture ảnh 4  

Vào những năm 90, bà nổi tiếng khi bán "kim cương Mouna", một trong những viên kim cương màu vàng lớn nhất từ trước đến nay, để tậu một chiếc du thuyền lớn. Bà yêu thích những trang phục nhà thiết kế Jean Paul Gaultier.

Anar Aitzhanova

Anar Aitzhanova, vợ của Yerzhan Tatishev - cố chủ tịch ngân hàng Turan Alem (BTA – Kazachstan), từng gây xôn xao khi mua một trong những căn hộ đắt đỏ nhất ở London vào năm 2013.

7 ‘bà trùm’ hàng hiệu trong câu lạc bộ khách hàng của haute couture ảnh 5  

Bà rất kín tiếng, nhưng hiếm khi vắng mặt tại các buổi trình diễn thời trang cao cấp ở Paris. Bà luôn có chỗ tại hàng ghế đầu của show diễn Dior.

Hoàng hậu Rania của Jordan

Kết hôn với Vua Abdullah của Jordan, Hoàng hậu Rania là một trong những thành viên hoàng gia được chụp ảnh nhiều nhất thế giới, trong đó một phần không nhỏ nhờ vào phong cách thời trang hoàn hảo của bà.

7 ‘bà trùm’ hàng hiệu trong câu lạc bộ khách hàng của haute couture ảnh 6  

Cho dù bà diện thời trang cao cấp của các thương hiệu phương Tây hay trang phục truyền thống của Trung Đông, bà không bao giờ mất đi vẻ thanh lịch, sang trọng. Tủ quần áo của bà bao gồm các sáng tạo thời trang cao cấp từ Dior, Elie Saab và Valentino.

Wendy Yu

Là con gái của tỷ phú sáng lập Tập đoàn Mengtian, nhà sản xuất cửa gỗ lớn nhất châu Á, Wendy Yu cũng có sự nghiệp riêng với tư cách doanh nhân kiêm nhà từ thiện.

7 ‘bà trùm’ hàng hiệu trong câu lạc bộ khách hàng của haute couture ảnh 7  

Nữ “rich kid” Trung Quốc yêu thích những chiếc váy công chúa như Giambattista Valli và nhà thiết kế Trung Quốc Huishan Zhang. Cô cũng được biết đến đến là người ủng hộ về cả tinh thần lẫn vật chất của Viện Trang phục tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan ở New York. Cô thường xuyên được mời đến sự kiện thời trang hàng đầu thế giới Met Gala.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG