TP - Loạt bài “Ngổn ngang nỗi lo đầu năm học” trên báo Tiền Phong nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, trò chuyện với Tiền Phong về các giải pháp cho vấn đề này.
TP - Hầu hết các giáo viên mà chúng tôi gặp, trao đổi đều không biết, không được hưởng hoặc được hưởng rất ít phần trăm chiết khấu từ đơn vị bán sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo. Khi biết mức chiết khấu từ 11% - 35%, rất nhiều giáo viên đều hết sức bất ngờ.
TP - Sau mỗi năm học, các sở, phòng giáo dục, trường phổ thông trên cả nước lại triển khai cho phụ huynh, học sinh đăng ký mua sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, đồ dùng học tập… cho năm học mới. Phía sau việc mua hộ sách cho học sinh có tỷ lệ “hoa hồng” như thế nào? Phóng viên Tiền Phong vào vai một đơn vị phát hành sách tìm hiểu về vấn đề này.
TPO - Sau quá trình thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chuyển hồ sơ, đề nghị Bộ Công an điều tra dấu hiệu “lợi ích nhóm” trong việc in ấn, phát hành sách bài tập và dấu hiệu bất thường trong sản xuất sách giáo khoa.
TPO - Đoàn cơ sở Báo Tiền Phong vừa tổ chức trao tặng hơn 2.200 cuốn sách giáo khoa các khối lớp 1, 2 và 6 tới thư viện Trường Tiểu học và THCS xã Thanh Lâm (Như Xuân, Thanh Hóa) để các em trong trường mượn phục vụ năm học mới; chuyển tặng 40 suất học bổng từ các mạnh thường quân cho học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích học tập tốt của hai trường.
TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa có thông báo khẩn gửi lãnh đạo các phòng GD&ĐT quận, huyện và TP Thủ Đức, trưởng các phòng chuyên môn và hiệu trưởng các trường THPT, trung tâm GDTX chấn chỉnh về việc giáo viên ép học sinh mua sách tham khảo.
TPO - Báo cáo Quốc hội về vấn đề sách giáo khoa (SGK) năm học 2020-2021, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định, giá SGK lớp 1 mới cao hơn sách cũ, có tình trạng ép mua sách tham khảo và chương trình Tiếng Việt lớp 1 “nặng”.
TPO - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ GD&ĐT có văn bản quy định chặt chẽ việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo, xử lý nghiêm các hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp ép buộc học sinh, phụ huynh mua sách tham khảo.
Đối với sách tham khảo, Bộ GD&ĐT phải sửa đổi, bổ sung quy định không chỉ cấm việc ép phụ huynh, học sinh mua sách tham khảo mà phải cấm mọi hình thức “khuyến khích” đưa sách tham khảo vào trường học.
Bộ GD&ĐT nói không được ép học sinh mua sách tham khảo, nhưng tại nhiều trường học, sách tham khảo, bổ trợ được trộn chung sách giáo khoa khiến không ít phụ huynh tưởng tất cả là sách bắt buộc.
TPO - Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các quy định trên để việc trang bị SGK và tài liệu tham khảo cho học sinh đảm bảo đúng, đủ, hiệu quả, tránh lãng phí.
TP - Tin từ Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết, tiếp thu phản ánh của báo chí, ngày 7/8, Giám đốc sở này, ông Đinh Quý Nhân đã ký văn bản đề nghị các trường học, phụ huynh, học sinh tạm dừng việc mua vở Luyện viết chữ đẹp từ lớp 2 đến lớp 5 do Sở GD&ĐT biên soạn để kiểm tra làm rõ và xử lý những sai sót.
TP - Không chỉ đưa vào danh mục bộ sách bậc Tiểu học nhiều loại sách tham khảo, Sở GD-ĐT Quảng Bình còn “bắt” phụ huynh phải mua bộ luyện viết địa phương có nhiều sai sót do Sở này độc quyền phát hành.
TPO - Báo cáo của Bộ GD&ĐT cho thấy số lượng SGK giáo dục phổ thông (SGK GDPT chương trình năm 2000, gọi tắt là SGK 2000 – pv) đã in, phát hành giai đoạn 2012-2017 tương đối ổn định (khoảng trên 100 triệu bản/năm) và chiếm tỷ lệ lớn khoảng 30% tổng sản lượng xuất bản phẩm cả nước. Nhưng nếu tính cả sách tham khảo, sách VNEN và tài liệu Tiếng Việt công nghệ giáo dục thì lên đến 75% tổng sản lượng xuất bản phẩm toàn quốc.
TP - Theo các phụ huynh, sách bài tập đi kèm SGK dùng một lần có bắt buộc phải mua hay không phụ thuộc vào giáo viên của từng môn học. Tuy nhiên, khi đăng ký với trường, thường đăng ký trọn bộ, trong đó 50% là sách bài tập đi kèm chỉ dùng một lần rồi vứt đi.
TP - Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai vừa ra văn bản chấn chỉnh kịp thời tình trạng nhân viên tiếp thị vào trường vận động, giới thiệu mua bán sách giáo khoa, tài liệu tham khảo chưa được thẩm định, không rõ nguồn gốc ở một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh như phản ánh của báo chí trong đó có báo Tiền Phong.
TP - Chiều mùng 5/12, ông Nguyễn Hồng Trinh-Phó phòng Giáo dục TP Pleiku (Gia Lai) cho biết vẫn tiếp tục nhận được tin báo từ các hiệu trưởng về việc bị những người bán sách dạo “quấy rối”, nên đã có chỉ đạo quyết liệt trong cuộc họp đảng bộ vào sáng cùng ngày.