TPO - Tần suất sử dụng rượu bia gia tăng đột biến trong những ngày Tết là nguyên nhân dẫn đến say xỉn, ngộ độc đe dọa tính mạng người uống. Bác sĩ khuyến cáo, bên cạnh việc kiểm soát tửu lượng người dân cần chú ý đến chất lượng bia rượu để tránh tai họa có thể xảy ra.
TPO - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai vừa phát hiện số lượng lớn rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại 2 cửa hàng trên địa bàn tỉnh thành phố Lào Cai.
TPO - Vụ việc 8 sinh viên ngộ độc rượu, trong đó có 2 người tử vong ngày 5/8 vừa qua tại TP. HCM đã tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác hại của việc sử dụng rượu không rõ nguồn gốc và việc thiếu hiểu biết khi tự pha chế rượu của các bạn trẻ hiện nay.
Các mặt hàng như rượu bia, thực phẩm, bánh kẹo… bắt đầu giao dịch sôi động. Đặc biệt, lượng hàng giả, hàng lậu rao bán tràn lan trên các mạng xã hội, hình thức livestream nở rộ, nhưng cơ quan quản lý vẫn chưa có hình thức xử lý triệt để.
TPO - Trong vòng chưa đến 1 tuần, ít nhất 112 người được báo cáo đã tử vong vì uống rượu giả ở bang Punjab, Ấn Độ. Số người tử vong vẫn đang có xu hướng gia tăng.
TPO - Đứng bên một cậu bé 5 tuổi đang phải đặt nội khí quản và trên người không mặc gì ngoài bỉm, một bác sĩ Iran mặc đồ bảo hộ kín mít gửi lời khẩn cầu đến người dân: Hãy dừng uống rượu công nghiệp vì sợ COVID-19.
Chưa có bài thuốc gia truyền nào bị làm giả, làm nhái tràn lan như bài thuốc tráng dương bổ thận, tăng cường sinh lực của “Vua voi Ama Kông”. Không chỉ Tây Nguyên, mà trên cả nước loại thuốc giả này nhiều năm qua vẫn được công khai bày bán khắp nơi khiến nhiều người mua rơi vào thảm cảnh tiền mất, tật mang...
TPO - Mỗi năm một thanh niên trên 15 tuổi ở Việt Nam uống 8,3 lít cồn nguyên chất, tương đương khoảng 21 lít rượu hoặc 170 lít bia là con số được đưa ra tại cuộc họp chuyên đề trong khuôn khổ chương trình tham vấn về dự thảo Luật phòng chống tác hại của rượu, bia mới đây.
TPO - Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra hai cơ sở kinh doanh có dấu hiệu kinh doanh rượu giả với số lượng lớn.
TPO - Ngày 5/5, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã tổ chức tiêu hủy 190 tấn rượu lậu, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 11 (xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
TP - Ngày 3/5, ông Nguyễn Trung Bính, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, từ ngày 20/3 đến nay, lực lượng quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra các điểm nấu rượu tại các khu vực ngoại thành, phát hiện 101 vụ vi phạm, thu giữ hơn 5.500 lít rượu không rõ nguồn gốc.
TPO - Sáng 15/4, UBND thành phố Đà Nẵng đã phát động Tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017 với chủ đề “Sản xuất kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; kiểm soát rượu và phòng chống ngộ độc rượu”.
TP - Người dân muốn nấu hay bán rượu thủ công sẽ phải làm thủ tục đăng kí kinh doanh, đăng ký và thông báo chính quyền; việc bán rượu tại các quán cơm, quán nước cũng cần phải có giấy phép… là những giải pháp được đề xuất nhằm ngăn ngừa tình trạng ngộ độc, tử vong do rượu chứa methanol.
TPO - Lúc 3h sáng 17/7, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Cảnh sát kinh tế Thanh Hóa đã bắt giữ một chiếc xe tải chở hàng trăm chai rượu ngoại nhập lậu đang lưu thông trên đường.