TPO - Trong trường hợp chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu được giao, các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển sinh bổ sung học sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
TPO - Kết thúc đợt tuyển sinh đầu tiên, nhiều trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên đã không tuyển đủ thí sinh. Thậm chí có trường nâng điểm chuẩn đánh trượt thí sinh để đỡ phải mở lớp học.
Trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay, có một số trường buộc phải nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh trúng tuyển. Điều đáng nói ở chỗ, không phải có quá đông học sinh THPT đăng ký và trúng tuyển nên các trường phải “gạt” bớt, mà vấn đề ở chỗ có ngành học chỉ vỏn vẹn vài em, thậm chí một thí sinh trúng tuyển nên phải đánh trượt để không phải... mở lớp.
Theo quy chế tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2018 thì thí sinh chưa trúng tuyển Đại học Y Dược Tp HCM đợt một hoặc đã trúng tuyển trường khác thì vẫn có thể đăng ký xét tuyển bổ sung Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn.
TPO - Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học ở khu vực phía Nam đã tuyển đủ chỉ tiêu, song vẫn có nhiều trường tiếp tục tuyển nguyện vọng bổ sung…
TPO - Con số thống kê của nhiều trường ĐH cho thấy số thí sinh trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu, tuy nhiên tỷ lệ nhập học lại ít hơn nhiều. Như vậy, số thí sinh ảo ở nhiều hiện vẫn rất cao.
TPO - Ngày 21/8, Đại học Huế cho biết vừa thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 với số lượng 4.379 chỉ tiêu, cho tất cả các trường thành viên và khoa trực thuộc.
TPO - Tối 19/8, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Tài chính - Marketing thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 các ngành trình độ đại học hệ chính quy năm 2016- 2017.
TPO - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014. Theo đó, có 2.200 chỉ tiêu vào hệ ĐH và CĐ ở cả hai cơ sở của trường.
Thông tin từ Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Học viện Tài chính cho biết, tổ chức nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi đại học năm 2014 từ ngày 18/4/2014 đến 17h00 ngày 29/4/2014.