TPO - Chiều 4/5 Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã công bố số liệu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập, làm căn cứ quan trọng để học sinh và phụ huynh điều chỉnh lựa chọn trước kỳ thi lớp 10.
TP - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng kí xét tuyển lớp 10 từng trường THPT công lập. Những con số khiến phụ huynh, học sinh lo lắng nhưng theo các chuyên gia, tỉ lệ chọi chỉ là thông số tham khảo, không mang tính quyết định cơ hội trúng tuyển.
TPO - Nguyễn Dương Tuấn Khanh, sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tháng 6 tới đây, Khanh sẽ tốt nghiệp với tấm bằng sinh viên xuất sắc do đã thành công bảo vệ khóa luận sớm vào tháng 12/2023 - “quả ngọt” của những năm tháng với các trải nghiệm “trăm công nghìn việc”.
TPO - Trần Ngọc Mai (sinh năm 2003) là sinh viên năm 3 ngành Truyền thông Đa phương tiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trải qua những giai đoạn tự ti, hoài nghi về bản thân, Ngọc Mai tin rằng tương lai rồi sẽ tốt đẹp hơn và việc mình cần làm là cố gắng phủ đầy màu sắc cho cuộc sống hiện tại.
TPO - Sau khi các trường đại học chính thức công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tâm trạng chung của đông đảo thí sinh là sốc nhẹ vì sự tăng vọt của điểm xét tuyển năm nay so với năm ngoái.
TPO - Cuộc đua vào lớp 10 công lập của Hà Nội năm nào cũng “nóng” nhưng năm nay thì lại “nóng” hơn bao giờ hết khi chỉ có 55,7% học sinh có suất học vào trường THPT công lập.
TPO - Trước đó, việc một nam sinh "chơi lớn" khi đăng ký tận 122 nguyện vọng trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 đã gây bão cộng đồng mạng. Và mới đây, thông tin nam sinh đã đậu ngay từ nguyện vọng 1 trường Đại học Sư Phạm TP.HCM lại một lần này khiến netizen "dậy sóng".
TP - Nhiều trường đại học ở TPHCM đã công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2022 theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, học bạ, tuyển thẳng… (ngoại trừ xét điểm thi tốt nghiệp THPT). Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây chỉ là điều cần, còn điều kiện đủ là thí sinh phải tốt nghiệp THPT, đồng thời đặt nguyện vọng 1 vào đúng nguyện vọng như đã đăng ký trước đó trong đợt xét tuyển chung sắp tới, nếu không vẫn có nguy cơ trượt đại học.
TPO - Năm 2022, nhằm tạo điều kiện cho thí sinh đăng ký xét tuyển cao đẳng, đại học dễ dàng hơn, việc đăng ký này chỉ diễn ra một lần và thí sinh có khoảng thời gian nhất định để điều chỉnh nguyện vọng.
TPO - Trần Thu Trà, sinh năm 2002, sinh ra và lớn lên ở quê hương Hà Nam, đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Y Khoa trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Trà từng là học sinh chuyên Sinh trường THPT Chuyên Hà Nam, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh Giỏi. Vào đại học, cô luôn trau dồi thêm kiến thức cho bản thân và tham gia tích cực các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ của trường.
Kết thúc xét tuyển đợt 1 kỳ tuyển sinh Đại học 2017, hàng ngàn thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 nhưng không nhập học khiến nhiều trường cao đẳng, đại học phải cân nhắc lại chuyện xét tuyển bổ sung.
TPO - Sáng 25/8, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1. Ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là Ngôn ngữ Anh với 32,25 điểm (Tiếng Anh nhân hệ số 2).