Từ khóa: "muối"

468 kết quả

Diêm dân 'vắt nắng' mưu sinh trên đồng muối hơn 200 năm tuổi
Ảnh

Diêm dân 'vắt nắng' mưu sinh trên đồng muối hơn 200 năm tuổi

TPO - Khi nắng bắt đầu “rót” xuống miền Trung bỏng rát, cánh đồng muối Sa Huỳnh (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) lại bước vào mùa rộn ràng. Dưới cái nắng như “rang lửa”, hàng trăm diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Thiêng liêng Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
Xã hội

Thiêng liêng Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

TPO - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, được các tộc họ trên đảo Lý Sơn tổ chức hằng năm nhằm tri ân, tưởng nhớ công lao của những binh phu Hoàng Sa năm xưa đã có công đo đạc, cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ hàng trăm năm trước.
Chủ tịch Bạc Liêu nói về việc 'chơi mặn' 15 tỷ đồng
Kinh tế

Chủ tịch Bạc Liêu nói về việc 'chơi mặn' 15 tỷ đồng

TPO - Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - cho rằng, 15 tỷ đồng tỉnh kêu gọi để tổ chức lễ hội Festival nghề muối không nhiều cho một nghề, Bạc Liêu "chơi mặn" tổ chức Festival này để hạt muối thành ngọt cho diêm dân sống tốt được với nghề này, nếu không chỉ vài năm nữa nghề muối Bạc Liêu có thể không còn.
Mãi mặn mòi muối Ba Thắc
Phóng sự

Mãi mặn mòi muối Ba Thắc

TP - Trước đây, sản phẩm muối Ba Thắc, hay muối Long Điền sau này nức tiếng khắp vùng, với những cánh đồng muối “thẳng cánh cò bay” của đại điền chủ giàu nứt vách như ông Trần Trinh Trạch - cha của công tử Bạc Liêu… Giờ đây, diêm dân Bạc Liêu vẫn cố “chung tình” với muối, nghề được công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, dù không còn dễ sống với nghề như xưa.
Chàng trai giữ hương vị mắc ca truyền thống
Giới trẻ

Chàng trai giữ hương vị mắc ca truyền thống

TP - Trong thời gian tham gia hoạt động Đoàn tại địa phương, anh Nguyễn Xuân Ngoan có cơ hội học hỏi các mô hình kinh tế. Anh quyết định khởi nghiệp từ cây trồng của địa phương, bước đầu mang lại hiệu quả, giúp người nông dân nâng cao thu nhập.
Vụ chôn hơn 2.000 tấn rác thải ở Bình Dương: Chủ cơ sở khai gì?
Bạn đọc

Vụ chôn hơn 2.000 tấn rác thải ở Bình Dương: Chủ cơ sở khai gì?

TPO - Liên quan vụ cơ sở sản xuất muối ở Bình Dương chôn hơn 2.000 tấn rác thải, làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở là bà Dương Thị Vân cho biết mua rác thải có nguồn gốc từ các công ty sản xuất giấy, giày da trên địa bàn. Rác thải khô sẽ dùng làm nhiên liệu đốt lò muối, còn chất thải ướt sẽ đem chôn và có tính phí.