TPO - Những thiếu nữ trong trang phục truyền thống Ê Đê mang đến động tác múa uyển chuyển, sôi động, góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa và sức sống tuổi trẻ của vùng đất Đắk Lắk.
TPO - Buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra với sự tham gia của khoảng 13.000 người, bao gồm các khối lực lượng vũ trang cùng các khối đại diện các tổ chức quần chúng.
TPO - Cuộc thi ‘Hoa hậu Việt Nam’ 2024 đang bước vào giai đoạn nước rút với những hoạt động ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và bản sắc văn hóa dân tộc. Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất vừa qua chính là màn trình diễn áo dài của Top 41 thí sinh xuất sắc nhất. Trong những tà áo dài trắng tinh khôi, họ thể hiện hình ảnh duyên dáng, thanh lịch và truyền tải nét đẹp truyền thống một cách tinh tế.
TPO - Nguyễn Lưu Hoàng Lan, sinh viên năm hai ngành Báo mạng điện tử (Chất lượng cao), Học viện Báo chí và Tuyên truyền, không chỉ đam mê nghệ thuật múa mà còn xem đó là cách lan tỏa tinh thần Đoàn. Từ các hoạt động phong trào đến những sân khấu lớn, mỗi bước nhảy của Lan không chỉ là biểu diễn, mà còn truyền tải thông điệp gắn kết, nhiệt huyết và cống hiến.
TPO - Trong cộng đồng sinh viên trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), Lê Thái Bảo Khanh được biết đến là hình mẫu truyền cảm hứng nhờ sự nỗ lực trên hành trình chinh phục nghệ thuật múa đương đại và những thành tựu đáng tự hào.
TPO - Từ hơn 200 đề cương, bản thảo của các tác giả gửi về, BTC cuộc vận động sáng tác với chủ đề “Sống mãi với thời gian” đã chọn ra 35 tác phẩm chất lượng cao để trao chứng nhận. Lễ công bố được tổ chức ngày 28/12 tại Hà Nội.
TPO - NSND Phạm Phương Thảo là thành viên Hội đồng nghệ thuật Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc 2024 - đợt 1. Liên hoan được tổ chức từ ngày 21-30/11 tại Vĩnh Phúc. Lễ khai mạc diễn ra tối 21/11 tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc (TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).
TPO - Doãn Thị Hồng Vân là sinh viên năm nhất Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nữ sinh nổi bật với nhan sắc xinh đẹp, từng đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, ghi danh ở các hoạt động ngoại khóa và đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi thuộc lĩnh vực nghệ thuật. Khi phải quyết định con đường học tập tiếp theo của mình, Hồng Vân đã chọn theo nguyện vọng của gia đình nhưng vẫn thỏa mãn đam mê của bản thân.
TPO - Nguyễn Lê Duy Phương (sinh viên năm hai, Trường Đại học Ngoại thương) gây ấn tượng với nhiều người bởi những hoạt động nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật từ năm cấp ba. Bước vào môi trường đại học, Duy Phương vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê múa của mình, cùng với đó là sự trưởng thành trong nhận thức về bộ môn nghệ thuật ấy.
TP - Sinh ra trên mảnh đất Quảng Trị, dù gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng chàng trai trẻ Nguyễn Hải Trường lại bén duyên với múa. Gắn bó với nghề suốt 13 năm qua, Hải Trường được biết đến với nhiều sáng tác ở mảng đề tài khó.
TPO - Hát múa Ải Lao của nhân dân phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được bảo tồn cho đến ngày nay. Những điệu múa, lời hát mang ý nghĩa tâm linh, có giá trị lịch sử, ca ngợi các vị anh hùng dân tộc và thể hiện lòng yêu nước.
TPO - Một trong những màn biểu diễn không thể thiếu trong dịp chào năm mới ở Trung Quốc là múa rồng lửa. Do đó, du khách tới quốc gia này trong thời điểm Tết Nguyên đán hết sức choáng ngợp với các buổi biểu diễn công phu.
TPO - Trong khuôn khổ Festival Thanh niên quốc tế lần thứ II, nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức như Giải múa rồng nghệ thuật với chủ đề 'Khát vọng Thăng Long'. Với sự tham gia đông đảo từ sinh viên các trường ĐH, CĐ cùng với các nhóm, đội múa rồng trên địa bàn Thành phố.
TPO - Không chỉ là diễn viên múa chuyên nghiệp bước ra từ ngôi trường Trung cấp Múa TP.HCM, Nguyễn Như Hải Hòa còn theo học ngành Quản lý Văn hóa, trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Tại đây, cô gái sinh năm 2000 đã gặt hái nhiều thành tích tốt, được kết nạp Đảng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường và mới đây nhất là xuất sắc tốt nghiệp với danh hiệu Thủ khoa toàn khoá.
TPO - Gia đình cho rằng Tần Mai mất vì ép cân, làm việc quá sức trong thời gian tập luyện. Cô gái 21 tuổi qua đời sau đêm công diễn vở "Gấu trúc khổng lồ".
TPO - Sau 6 ngày tranh tài, các nghệ sĩ, diễn viên mang đến những tiết mục ấn tượng trong ba loại hình nghệ thuật sân khấu: múa, múa rối và kịch nói. Ban tổ chức quyết định trao giải cho 50 diễn viên xuất sắc.
TPO - Nhiều sân chơi, khóa học miễn phí cho thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Nghệ An triển khai, tổ chức, nhằm tạo nên một mùa hè bổ ích, vui tươi, đồng thời giúp các em có thêm kiến thức và kỹ năng sống.
TPO - Không chịu bỏ cuộc dù gặp nhiều rào cản, bởi những tiêu chuẩn về ngoại hình khi theo đuổi con đường nghệ thuật múa. Sau khi học tập tại Trung Quốc, nàng huấn luyện viên 9X nhận thấy, Việt Nam cũng có những làn điệu múa, những nét văn hoá và nghệ thuật không kém nước bạn. Luôn hướng đến những giá trị văn hoá truyền thống cổ xưa, Khánh Linh đã quyết định trở về Việt Nam cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà. Cùng mong muốn, đưa Việt Phục và lịch sử Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ.
TPO - Đắk Lắk là đơn vị thứ 3 đăng cai tổ chức chương trình Ngày hội học sinh 3 tốt cấp Trung ương năm 2023. Chương trình nhằm tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu cho học sinh đạt được danh hiệu “Học sinh 3 tốt” sau tuyên dương, cũng như thúc đẩy sức sáng tạo, trí tuệ của học sinh trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ mới.