TPO - Tưởng như đã vượt qua cơn nguy hiểm sau lần đột quỵ đầu tiên, người phụ nữ 57 tuổi không ngờ lại đối mặt tiếp cơn đột quỵ thứ hai trong vòng chưa đầy 24 giờ.
TPO - Ngày 30/5, BS Bùi Đức Lâm - Trưởng khoa Sản phụ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị vỡ mạch máu tăng sinh trên nền u xơ tử cung. Đây là biến chứng nguy hiểm, hiếm gặp xuất phát từ sự chủ quan của người bệnh.
TPO - Không chỉ là những vết ban ngoài da, bệnh viêm mạch máu hệ thống có thể âm thầm gây tổn thương thận, khiến trẻ đối mặt với nguy cơ suy thận mạn nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
TPO - Ngày 21/3, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, can thiệp thành công một trường hợp bị nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân là nam tài xế khi đang lái xe thì rơi vào nguy kịch, gục trên vô lăng.
TPO - Sau khi tắm, người phụ nữ 47 tuổi đột ngột đau đầu dữ dội kèm nôn ói, rơi vào hôn mê. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định, bệnh nhân bị vỡ túi phình mạch máu não, nguy kịch tính mạng.
TPO - Căn bệnh đột quỵ không loại trừ bất kỳ ai, thời tiết trở lạnh là một trong những tác nhân làm gia tăng bệnh đột quỵ. Để tăng cường ý thức phòng bệnh cho cộng đồng, ngày 30/11, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức chương trình đi bộ nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh đột quỵ.
TPO - Cho rằng con học nhiều nên bị đau đầu gia đình không đưa đến bệnh viện thăm khám, hơn 1 tháng sau bé gái 12 tuổi rơi vào tình trạng yếu nửa người bên trái. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định trẻ bị đột quỵ do vỡ dị dạng mạch máu não.
TPO - Nữ bệnh nhân đau đầu kéo dài suốt 2 năm nhưng không rõ nguyên nhân, điều trị không thuyên giảm. Khi bất ngờ rơi vào tình trạng yếu liệt nửa người bên trái, bệnh nhân nhập viện cấp cứu được bác sĩ chẩn đoán có túi phình lớn ở mạch máu não.
Cuộc phẫu thuật năm 20 tuổi thất bại, Minh phải chịu cảnh ngồi xe lăn suốt đời. Nhờ ý chí phấn đấu, chàng trai đã vượt qua nỗi tự ti và tìm thấy cuộc đời ý nghĩa qua những chuyến "phượt" đường dài.
TPO - Quy trình báo động đỏ nội viện và liên viện sẽ được kích hoạt để huy động lực lượng chuyên môn ứng cứu cho những trường hợp bệnh nhân SXH ngưng tim, ngưng thở đột ngột.
TPO - Đang cất cao giọng theo làn điệu của bài hát, nữ bệnh nhân bất ngờ choáng váng, đau đầu dữ dội. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán, bà bị vỡ mạch máu não phải mổ để giữ lại sinh mạng.
TPO - Sau khi đột ngột ngã quỵ, nam bệnh nhân bị yếu liệt tứ chi được chẩn đoán đột quỵ không rõ nguyên nhân. Mới đây, người bệnh được bác sĩ phát hiện mắc bệnh lý u tủy hiếm gặp, sau can thiệp, bệnh nhân đã có thể tự đi lại.
TP - Trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc đầu năm 1979, những người lính cơ yếu Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) đã mưu trí, dũng cảm giữ mạch nguồn thông tin khẩn yếu, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.
TPO - Một ngày sau khi nhập Bệnh viện Hồi sức COVID-19, nữ bệnh nhân 60 tuổi được phát hiện tắc động mạch chân trái, các bác sĩ đã phối hợp phẫu thuật khẩn trong đêm để cứu chân cho bệnh nhân.
Bệnh nhân thể trạng gầy, suy dinh dưỡng, mắc các bệnh kèm theo như suy giảm chức năng các cơ quan như thận, gan, tim... dễ nhạy cảm với liều gây độc của thuốc tê.