TPO - Sáng 30/4, trong khuôn khổ Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, phi đội trực thăng của Quân chủng Phòng không – Không quân đã thực hiện màn trình diễn đặc biệt trên bầu trời TP. HCM: Bay kéo cờ Tổ quốc và cờ Đảng. Đây là một trong những điểm nhấn thiêng liêng và xúc động nhất của buổi lễ.
TPO - Không khí vui mừng, tự hào nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) đã và đang lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc. Một trong những xu hướng mới gần đây đang thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ là check-in tại các không gian được trang trí bằng cờ Tổ quốc, cờ Đảng... Đây là một trong những cách thế hệ trẻ thể hiện và lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong đời sống hiện đại.
TPO - Nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), khuôn viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) những ngày cuối tháng Tư ngập tràn sắc đỏ của hơn 100 lá cờ Tổ quốc.
TPO - Trong chiều ngày 25/4, hầu hết các cửa hàng bán áo thun, mũ, nón, cờ đỏ sao vàng, băng rôn, ticker dán mặt để đi xem sơ duyệt diễu binh mừng đại lễ 30/4 tại TPHCM đều đã "cháy hàng". Nhiều cửa hàng không kịp nhập thêm sản phẩm phục vụ nhu cầu khách hàng.
TPO - Gần 7.000 lá cờ Tổ quốc và cờ Giải phóng miền Nam cùng tung bay rợp trời trong khuôn viên Đại học Phenikaa, tạo nên khung cảnh đỏ thắm rực rỡ. Hoạt động ý nghĩa này là lời tri ân sâu sắc của Nhà trường, đồng thời khẳng định tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
TPO - Trên bầu trời Biên Hòa lộng gió, những chiếc trực thăng mang cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng kiêu hãnh sải cánh, tạo nên khung cảnh vừa hào hùng, vừa xúc động. Đây không đơn thuần là một buổi huấn luyện bay, mà còn là tình yêu Tổ quốc được thể hiện bằng tốc độ, kỷ luật và khát vọng của những người lính canh giữ bầu trời.
TPO - Ngày 29/3, tại chính nơi từng là ranh giới chia cắt đất nước, lá cờ đỏ sao vàng sẽ tung bay trên cầu Hiền Lương trong Lễ thượng cờ đặc biệt của Tiền Phong Marathon 2025. Đây một nghi thức truyền thống, đồng thời là lời nhắc nhở về những năm tháng đấu tranh gian khổ, về khát vọng thống nhất non sông của dân tộc Việt Nam.
TPO - Thông qua chuyến đi đến những vùng phên giậu ngoài khơi xa của Tổ quốc, các bạn trẻ và các đại biểu công tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau đã lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ gắn với những hoạt động sẻ chia đầy ý nghĩa.
TPO - Ông Nguyễn Văn Nên khẳng định, hành động quả cảm của hai người bạn quốc tế là cao cả vì hòa bình, công lý, ủng hộ cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam nhằm bảo vệ hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ.
TPO - 79 năm trôi qua nhưng đến nay, những bài học lịch sử cùng ý nghĩa của ngày Quốc khánh 2/9 vẫn còn nguyên giá trị và được truyền qua bao thế hệ. Là những người con sinh ra và lớn lên trong thời bình, tình yêu nước được hun đúc từ khói lửa chiến tranh nay vẫn luôn hiện hữu trong đời sống của bản trẻ thông qua nhiều hành động thiết thực, trở thành kim chỉ nam để các bạn phấn đấu sống đẹp, sống có ích.
TPO - Ngày 2/9/1945, trong rừng cờ bay phấp phới tại Quảng trường Ba Đình, nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, có hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng do người dân làng Từ Vân may. Phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có dịp ghé thăm xưởng làm cờ Tổ quốc của ông Nguyễn Văn Phục, nơi có những bạn trẻ đang tiếp nối truyền thống ‘thổi hồn’ cho hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng.
TPO - Gắn liền với lịch sử dân tộc, lá cờ Tổ quốc mang theo khí phách thời đại và ý nghĩa to lớn vươn tới tương lai. Để chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, lá cờ đỏ sao vàng lại được trang trọng treo trước hiên nhà, đường phố… Màu cờ Tổ quốc thiêng liêng trong những ngày gần đây đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng những người con đất Việt.
TP - Những con tàu nối đuôi nhau thẳng tiến ra khơi mang theo lá cờ đỏ Tổ quốc đúng dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Họ vươn khơi xuyên lễ, mong đón “lộc biển” cá, mực đầy khoang trở về.
TPO - Sáng 30/3, Lễ Thượng cờ Tổ quốc - nghi thức thiêng liêng, trang trọng và giàu cảm xúc - sự kiện đặc biệt quan trọng của Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) đã diễn ra tại Bãi Môn - Mũi Điện, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.
TPO - Trải qua hơn 70 năm thăng trầm, làng Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) vẫn lưu giữ được nghề truyền thống may cờ Tổ quốc. Từ làng nghề, hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng với đủ kích cỡ đã được gửi đi mọi miền đất nước. Đặc biệt nơi đây còn sản xuất những lá cờ Tổ quốc với kích thước khổng lồ đem theo niềm tự hào dân tộc lớn lao ra ngoài hải đảo, những nơi địa đầu của Tổ quốc.
TPO - Trong hai ngày 16 - 17/1/2023, tại tỉnh Ninh Thuận, Đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã tới thăm, chúc tết bà con nhân dân huyện Ninh Phước; thăm, tặng quà Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn 955.
TP - Năm 2012, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã hoàn thành ý tưởng làm lá cờ Tổ quốc cỡ lớn bằng chất liệu gốm trên đảo Trường Sa Lớn. Từ đó đến nay, trong thời gian mười năm, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy tiếp tục thực hiện nhiều công trình khác tại biển đảo quê hương đều bằng chất liệu gốm, chất liệu truyền thống từ ngàn đời của cha ông.
TP - Những ngày này, về làng Từ Vân, xã Lê Lợi (Thường Tín, Hà Nội) chứng kiến những người trẻ tỉ mẩn thêu lá cờ đỏ sao vàng mới thấy được tình yêu, niềm tự hào và cả ý thức trách nhiệm về sự nối nghiệp của những người làm nghề nơi đây.