TPO - Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 3/2 công bố kết quả Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026 với gần 17.000 thí sinh dự thi. Thủ khoa Trần Anh Tú (Trường THPT Hưng Nhân, Hưng Yên) đạt 96,10 điểm, làm đúng 92 câu hỏi (40 - 18 - 34), trong bối cảnh điểm trung bình toàn đợt đạt 54,01/100 điểm.
TPO - Sáng nay (6/5), Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 3 năm 2025. Thủ khoa của đợt này là thí sinh đến từ trường THPT Đô Lương 3, Nghệ An.
TPO - Trường THPT Chuyên Bắc Ninh có 2 học sinh là thủ khoa đợt 1 và 2 kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là ngôi trường nổi tiếng ở Bắc Ninh với nhiều học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế.
TPO - Sáng nay 24/1, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2025. Điểm cao nhất của đợt 1 năm 2025 là 98,61/100. Đây là điểm thi cao nhất từ trước tới nay, phá kỷ lục thủ khoa hiện tại.
TPO - Hôm nay 2/11, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố Kế hoạch tổ chức thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2025. Kỳ thi TSA 2025 dự kiến tổ chức trong 3 đợt thi vào các ngày cuối tuần, mỗi đợt sẽ có từ 3-4 kíp thi tại 30 điểm thi.
TPO - Sáng nay (20/6), Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi Đánh giá tư duy năm 2024 (TSA 2024) - đợt 6, đợt thi cuối cùng cùa kỳ thi TSA 2024, bên cạnh đó, trường cũng công bố phổ điểm của 6 đợt thi năm nay.
TP - Ca thi chiều 28/4 của kì thi đánh giá tư duy do Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội tổ chức đã xảy ra sự cố không mong muốn khiến gần 7.000 thí sinh phải dừng thi. Hội đồng thi đã quyết định sẽ tổ chức thi bù.
TPO - Mặc dù đa số thí sinh làm thủ tục thi nhanh chóng nhưng vẫn còn một vài điều thí sinh nên lưu ý để (những) lần thi sau được thuận lợi hơn, tránh tâm lý căng thẳng cho bản thân lẫn phụ huynh trước và trong khi thi.
TPO - Nhằm cung cấp thông tin cho học sinh và giáo viên các trường THPT có kế hoạch học tập và dự thi kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) sớm, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức công bố lịch 6 đợt thi Đánh giá tư duy năm 2024, tạo điều kiện cho thí sinh được lựa chọn kết quả tốt nhất trong công tác xét tuyển.
TPO - Số lượng thí sinh đạt số câu đúng từ 60-70 câu chiếm tỉ trọng cao nhất. Trong đó có 3 thí sinh đạt điểm cao nhất với 93/100 câu đúng. Đặc biệt, bài thi có 4 thí sinh đạt điểm tuyệt đối phần Tư duy Toán học và 1 thí sinh đạt điểm tuyệt đối phần Tư duy Đọc hiểu.
TPO - Theo phổ điểm thi thử kỳ thi đánh giá tư duy được Đại học Bách khoa mới công bố, 45-50% thí sinh tham gia dự bài thi thử đạt kết quả khá, giỏi. Trong đó, có 4 thí sinh đạt điểm tuyệt đối (trả lời đúng 40/40 câu) phần Tư duy Toán học.
TP - Từ năm 2025, tuyển sinh đại học (ĐH) và thi tốt nghiệp THPT sẽ thay đổi để đáp ứng với yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Đối với các cơ sở giáo dục ĐH tổ chức kỳ thi riêng, đây là vấn đề khó và cần có sự chuyển tiếp mềm dẻo cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
TPO - Mới đây, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy. Thủ khoa cả 3 tổ hợp là thí sinh Đỗ Đức Tú - học sinh Chuyên Toán Trường THPT Chuyên Bắc Giang với điểm thi 3 Tổ hợp là: K00 đạt 26,61, K01 là 27,37 và K02 là 27,05.
TPO - Chiều nay, hơn 7.000 thí sinh đã đến 5 cụm thi do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức để làm thủ tục dự thi bài thi đánh giá tư duy vào ngày mai, 15/7.
TP - Do dịch bệnh hoặc vì nhiều nguyên nhân, các trường đại học (ĐH) vẫn phụ thuộc vào kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển sinh 2022. Chính vì vậy, lãnh đạo các trường đề xuất Bộ GD&ĐT tăng độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT để thuận tiện cho công việc xét tuyển.
TPO - Từng thống lĩnh chỉ tiêu so với các phương thức xét tuyển khác, năm nay, chỉ tiêu xét kết quả thi tốt nghiệp THPT của nhiều cơ sở giáo dục đại học trong tuyển sinh đã rơi xuống đáy.