TPO - Theo anh Nguyễn Minh Triết, thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu cần chủ động, nghiên cứu và tham gia thực hiện 4 nghị quyết trụ cột phát triển đất nước, đặc biệt là Nghị quyết 57; T.Ư Hội SVVN đang triển khai mạng lưới kết nối sinh viên theo chuyên ngành, trước mắt sẽ thí điểm với ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học máy tính trên toàn quốc và ở nước ngoài.
TPO - Trường Đại học Ngoại Thương vừa công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2025. Theo đó, điểm chuẩn ngành cao nhất lên tới 28,5.
TP - Giữa thế giới của những con số, thuật toán và cỗ máy - nơi sức mạnh cơ bắp từng được xem là “lãnh địa” của phái mạnh, có những bóng hồng lặng lẽ viết nên hành trình riêng. Những “Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam” đã vượt qua định kiến, vượt qua giới hạn của bản thân để chinh phục lĩnh vực khoa học, kỹ thuật tưởng chừng khô khan, vất vả bằng đam mê, kiên định và khát vọng tỏa sáng.
TPO - Phạm Bảo Yến (2005, quê Điện Biên) là nữ sinh duy nhất của lớp K68 Tài năng Khoa học máy tính (Đại học Bách Khoa Hà Nội). Thừa nhận "lên đại học mới biết code là gì", Yến đã vượt qua bỡ ngỡ ban đầu để quen với guồng quay "ăn học cùng code". Hiện Bảo Yến đang là thực tập sinh tại phòng AI của FPT và đặt mục tiêu theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu.
TPO - Giới học thuật Trung Quốc bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của Giáo sư Liu Hao Lin (Lưu Hạo Lâm), một nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu của nước này trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
TP - Chàng trai 22 tuổi Lê Bá Luật vừa được vinh danh Thủ khoa xuất sắc Trường Công nghệ Thông tin - Đại học Phenikaa. Tốt nghiệp chỉ sau 3 năm học thay vì 4 năm theo quy định, với điểm trung bình 3.88/4.0, Luật gây ấn tượng khi là tác giả chính của 6 công trình nghiên cứu khoa học quốc tế, trong đó có 2 bài thuộc nhóm Q1 - thành tích hiếm có với một sinh viên đại học Việt Nam.
TPO - Từ viết code cho game, nam sinh Chung Tiến Đạt (SN 2000, quê Vĩnh Long) vừa nhận học bổng toàn phần tiến sĩ ngành khoa học máy tính của Đại học Alabama tại Birmingham và Đại học Quốc tế Florida (Mỹ).
TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 5/5 chương trình thạc sĩ tích hợp của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), đạt tỷ lệ 100% theo Quyết định 995/QĐ-BGDĐT ngày 23/04/2026. Mô hình đào tạo 5 năm cho phép sinh viên nhận đồng thời bằng Cử nhân và Thạc sĩ, rút ngắn thời gian học, mở rộng cơ hội tiếp cận nghiên cứu và gia nhập thị trường lao động công nghệ cao sớm hơn.
TPO - Đào Minh Dũng (sinh năm 2000), cựu thí sinh 'Đường lên đỉnh Olympia', cựu sinh viên tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội, hiện là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, ngành Khoa học Máy tính tại University College Cork (UCC), Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại CH Ai Len. Đam mê trí tuệ nhân tạo, nhiệt huyết với công tác Hội Sinh viên, anh là minh chứng cho tinh thần thanh niên thời đại mới: Tri thức, trách nhiệm và hội nhập.
TPO - Không chỉ có bảng thành tích học tập "xịn đét", Anh Quân còn là một Gen Z thích thử sức với các hoạt động ngoại khóa. Ngoài ra, cậu bạn còn say mê khám phá và "lắng nghe" năng lượng của bản thân để quản lý cuộc sống một cách linh hoạt.
TPO - Mùa tuyển sinh đại học năm 2026, nhiều trường hàng đầu tại TPHCM đón loạt tân sinh viên sở hữu thành tích nổi bật, từ điểm thi tốt nghiệp THPT tuyệt đối, kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực đến huy chương tại các kỳ Olympic quốc tế.
Trong bối cảnh AI trở thành một năng lực quan trọng của nền kinh tế số, chương trình AI for Business tại UEH.ISB mở ra hướng đào tạo nhân lực có nền tảng công nghệ, hiểu dữ liệu và biết tạo giá trị trong doanh nghiệp.
TPO - Từng dừng học đại học để tìm lại hướng đi, Trần Tiến Đạt trở lại và trở thành thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026. Trong lễ khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra ngày 14/9, Đạt được trao học bổng “Tinh hoa khoa học” trị giá 320 triệu đồng, tương đương học phí 4 năm học.
TPO - Võ Gia Thịnh là thủ khoa kép đầu vào trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM), với điểm Đánh giá năng lực 1.124/1.200 và điểm xét tuyển tổng hợp 98.11/100, đều cao nhất trường. Nam sinh chuyên Vật lý chọn ngành Khoa học Máy tính, xem mỗi lỗi sai là cơ hội để tiến bộ.