TPO - Các ngành truyền thống như Thú y, Nông nghiệp, Chăn nuôi giữ mức điểm sàn 16; Khoa học môi trường cao nhất với 24 điểm theo phương thức xét học bạ.
Từ một sinh viên ngành Chăn nuôi thú y, ông Hoàng Nam Trung trở thành Tổng Giám đốc của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Tại Hội nghị khoa học của Khoa Chăn nuôi, ông chia sẻ hành trình khởi nghiệp đầy thử thách và những bài học thực tế, thu hút sự quan tâm của hàng trăm sinh viên.
TP - Như Tiền Phong phản ánh trong bài “Nhiều bãi chất thải gây ô nhiễm không khí Hà Nội” (ngày 9/3), khu vực Học viện Nông nghiệp Việt Nam những ngày gần đây ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất Hà Nội. Ngoài việc đốt rác, hiện Học viện là một đại công trường thi công không đảm bảo môi trường.
TPO - Vừa qua, tại Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ Võ cổ truyền Văn trang võ đạo.
TPO - Ngày 13/6, báo Tiền Phong phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Hệ thống Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia tổ chức tọa đàm “Thiết kế truyền thông trong xây dựng thương hiệu” và giới thiệu đặc san “Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất” với sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên Học viện.
TPO - Đỗ Nguyệt Anh (sinh năm 2001) đến từ xứ trà Thái Nguyên, hiện đang học lớp K64CNSHA, Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA). Nguyệt Anh được biết đến là một cô nàng sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, luôn thân thiện gần gũi với mọi người xung quanh, đặc biệt cô bạn còn đang giữ trọng trách là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện.
TPO - Nguyễn Thị Lệ Cẩm (sinh năm 2001) là sinh viên theo học ngành Kinh tế nông nghiệp, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hiện tại, Cẩm là Trưởng ban Kiểm tra Liên Chi đoàn Khoa. Cô là nhân tố nổi bật với nhiều thành tích trong phong trào tình nguyện .
TPO - Trông thấy túi giấy bên trong có 200 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân của người khác bỏ quên, bà H. trình báo cơ quan công an để tìm chủ nhân trả lại.
TPO - Nguyễn Đình Quang (sinh năm 2000) là lớp trưởng K63ENGD, khoa Sư phạm & Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Quang đạt học lực Khá, Giỏi, Xuất sắc ở các kỳ và yêu thích làm tình nguyện. Ngoài việc học tập ở trường Quang còn đi làm thêm như dạy gia sư môn Tiếng Anh và làm thêm tại các sự kiện: Tiệc cưới, nhà hàng, khách sạn…
Chương trình Đại nhạc hội "Crash landing on VNUA 2022", vừa được tổ chức với sự tham gia của ca sĩ Hoà Minzy, DJ Gaztik cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hơn 5.000 sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
TPO - Phạm Thị Như Quỳnh (sinh năm 2000) là sinh viên năm cuối khoa Công nghệ Sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cô nàng có niềm đam mê đặc biệt với lĩnh vực truyền thông. Theo Quỳnh, tuổi trẻ hãy chọn vất vả và cố gắng, không quan trọng là mình đang đứng ở đâu, mà hãy tìm con đường riêng và trở thành chính mình với phiên bản hoàn hảo nhất.
TPO - Sáng 2/6/2022, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra lễ ra mắt đặc san “Trường học hay Trường đời 3” và toạ đàm “Tinh thần khởi nghiệp 4.0” với sự tham dự của hàng nghìn sinh viên. Chương trình do báo Tiền Phong và Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức. Diễn giả chính của chương trình là tiến sĩ Lê Thẩm Dương – đồng tác giả đặc san “Trường học hay Trường đời 3”.
TPO - Nhằm tạo ra các công nghệ và sản phẩm mới, có tính ứng dụng cao, phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp – phát triển nông thôn, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam quyết định đầu tư lớn vào công tác nghiên cứu.
TPO - Hoàng Tuấn Thành, sinh viên ngành Kinh tế, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại quê lúa Thái Bình luôn mang trong mình khát vọng được cống hiến thật nhiều cho quê hương đất nước. Có hoài bão lớn lao, ngay từ bậc trung học phổ thông, cậu bạn đã sớm trở thành một cán bộ Đoàn tiêu biểu được nhiều người biết đến.
TPO - Ngày 20/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và khai giảng năm học 2021- 2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
TPO - Sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông, Thuý chọn nghiên cứu công nghệ sinh học với mong muốn ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp để giảm áp lực lao động cho người nông dân.
TPO - Phạm Trung Hiếu, sinh năm 2001, đến từ thành phố cảng Hải Phòng, là sinh viên năm ba khoa công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hiếu có niềm đam mê với âm nhạc từ bé và tự tìm tòi học hỏi biết chơi nhiều loại nhạc cụ như guitar, piano.
TPO - Không chỉ trở thành thủ khoa đầu ra của Học viện Nông nghiệp Việt Nam chuyên ngành Công nghệ sinh học chất lượng cao với điểm GPA đạt 3.78/4.0, Vũ Duy Thái Sơn (sinh năm 1998) còn gây ấn tượng khi chinh phục 3 giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cùng nhiều học bổng quốc tế.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng ngành Sư phạm Công nghệ và bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2020-2021 để đào tạo ra đội ngũ cử nhân Sư phạm Công nghệ chất lượng cao đáp ứng giảng dạy chương trình mới.