TPO - Ngày 5/11, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do bão lũ tại Xí nghiệp May Phú Long và Công ty TNHH Hải Triều.
TP - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở đơn vị sự nghiệp công lập bị tinh giản sẽ được hỗ trợ 3 tháng tiền lương và trợ cấp trong khi học nghề. Bộ Tài chính đề xuất, số tiền chi trả trích từ các quỹ của đơn vị, tiền cải cách tiền lương. Cùng với đó, nhiều đơn vị đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại với người lao động đi làm xa.
TPO - Ngành cấp nước TPHCM cho biết thành phố đã chuẩn bị kế hoạch đảm bảo nhu cầu tiêu thụ nước sạch cho khoảng 14 triệu dân. Trong đó, từ nay đến năm 2025, TPHCM sẽ nâng công suất các nhà máy lên khoảng 2,9 triệu m3/ ngày đêm.
TPO - Liên đoàn Lao động Hà Nội cho biết dự kiến Tết Nguyên đán 2024 (tức Tết Giáp Thìn) mỗi đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
TP - Từng được coi là “thủ phủ nhà trọ” nhưng nhiều tháng qua, không ít dãy nhà trọ gần các khu công nghiệp ở TPHCM, Bình Dương… rơi vào đìu hiu vì vắng công nhân.
TP - Trước bối cảnh doanh nghiệp (DN) khó khăn phải thu hẹp sản xuất, số lao động (LĐ) bị ảnh hưởng về việc làm, mất việc gia tăng, đặt ra yêu cầu Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ để ổn định an sinh xã hội. Bên cạnh đó, LĐ mất việc làm tăng có thể kéo theo số người rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần cũng tăng. Dự kiến, thời gian tới, một số chính sách hỗ trợ LĐ mất việc sẽ được ban hành.
TPO - Do không giải ngân hết số tiền dự kiến hỗ trợ công nhân thuê nhà trọ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghị trả lại hơn 2.800 tỷ đồng về ngân sách trung ương.
TPO - Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Quảng Nam, tiền lương của người lao động được trả mức cao nhất là 340 triệu đồng/người/tháng, thuộc loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức lương thấp nhất 3.480.000 đồng/người/tháng, thuộc loại hình doanh nghiệp dân doanh.
TPO - Tin từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), thực hiện các chính sách hỗ trợ lao động tự do, nhóm đặc thù bị ảnh hưởng dịch COVID-19, trong thời gian từ năm 2021 tới hết tháng 6/2022, đã có trên 15,6 triệu người được hỗ trợ tổng số tiền hơn 21.000 tỷ đồng từ ngân sách.
Ban Chỉ đạo Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp của BHXH Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu BHXH các địa phương đẩy nhanh chi tiền hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng COVID-19.
Đến cuối ngày 25/8, cơ quan BHXH các địa phương đã chi hỗ trợ cho hơn 339 nghìn người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số tiền đã chi trả đạt hơn 963 tỷ đồng, tương đương hơn 90% tổng số hồ sơ phải thực hiện.
Từ đầu năm 2020 tới nay, để hỗ trợ người lao động (NLĐ), doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, BHXH Việt Nam luôn chủ động đề xuất cấp thẩm quyền ban hành nhiều chính sách hỗ trợ. Đồng thời, khi chính sách hỗ trợ được ban hành, toàn ngành BHXH luôn với trách nhiệm cao nhất để sớm giải ngân hỗ trợ tới tay người thụ hưởng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.
TPO - Tính tới đầu giờ chiều 15/8, ngày cuối nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân, các địa phương đã nhận được đề nghị của hơn 3,4 triệu người lao động, với tổng số tiền chỉ trên 2,3 nghìn tỷ đồng.
TPO - Hiện nay công tác xét duyệt và giải ngân tiền hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại TPHCM còn quá chậm. Đặc biệt, có 5 quận, huyện mức giải ngân còn rất thấp gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện giải pháp hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của Chính phủ.
TPO - Tới ngày 2/8, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã xác nhận trên 3,1 triệu người lao động để hoàn thiện thủ tục nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. Trong khi thời hạn nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chỉ còn hơn 1 tuần (tới hết ngày 15/8 này).
TP - Các địa phương dự kiến có gần 4 triệu lao động (NLĐ) thuộc diện được ngân sách hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà trọ, nhưng sau 3 tháng triển khai chính sách hỗ trợ, tới nay mới có hơn 1 triệu NLĐ được doanh nghiệp (DN) gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ, thực tế số người nhận được tiền rất thấp.
TPO - Việc triển khai hỗ trợ tiền thuê trọ chậm có nguyên nhân do một số cán bộ cấp huyện chưa nắm vững chuyên môn, còn lúng túng trong việc hướng dẫn doanh nghiệp, còn e ngại trong việc triển khai chính sách.
TPO - Gói hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng dịch COVID-19 sẽ hết hạn nhận hồ sơ cuối tháng 6 tới, với kinh phí dự trù lên tới 4.500 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Dù triển khai đã hơn 10 tháng, thực tế mới giải ngân được 17 tỷ đồng.