Hà Nội: Hỗ trợ 1 triệu đồng cho người lao động thu nhập thấp dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn Lao động Hà Nội cho biết dự kiến Tết Nguyên đán 2024 (tức Tết Giáp Thìn) mỗi đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Hà Nội: Hỗ trợ 1 triệu đồng cho người lao động thu nhập thấp dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn ảnh 1

Ảnh minh họa

Liên quan đến về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho viên, người lao động dịp Tết Nguyên Đán 2024, mới đây Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Công đoàn các trường đại học, cao đẳng; công đoàn cục Thuế, cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Theo đó, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn như gia đình có người thân gặp tai nạn rủi ro, tại nạn lao động, người lao động có thu nhập bình quân 6 tháng liền kề dưới 4.680.000 đồng/tháng (thu nhập thấp) sẽ được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị này rà soát số lượng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do bị tại nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.