TPO - Sau 3 năm khởi công, dự án nâng cấp tuyến đường ven hồ Hòa Bình, nối xã Đà Bắc và xã Tiền Phong, tỉnh Phú Thọ ( trước đây thuộc xã Vầy Nưa và Tiền Phong,thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cũ) với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng vẫn thi công ì ạch, dang dở, chậm tiến độ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
TPO - Trong khi nhiều bản làng đồng bào dân tộc đang bị bê tông hóa thì đồng bào Mường ở xóm Mỗ, xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ vẫn giữ được những nếp nhà sàn nguyên sơ. Chính vẻ đẹp mộc mạc ấy giúp xóm Mỗ trở thành điểm du lịch cộng đồng thu hút du khách, giúp người dân có cuộc sống ấm no.
TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Phú Thọ yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh ăn uống, lưu trú tại các nhà hàng, nhà nổi trên hồ Hòa Bình. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ khi vào cuộc kiểm tra cũng xác định các cơ sở này có nhiều vi phạm.
TPO - Hồ Hòa Bình rất gần Nhà máy nước sạch Sông Đà - nơi đang cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân Hà Nội và vùng hạ lưu. Nước từ hồ Hoà Bình cũng chảy vào sông Hồng, sông Đuống..., nơi có hàng loạt nhà máy nước. Chuyên gia cảnh báo, nếu không kiểm soát việc xả thải của các nhà hàng, khách sạn nổi và hoạt động du lịch trên hồ Hoà Bình, chất lượng nước sinh hoạt cho Thủ đô Hà Nội và các tỉnh ở hạ lưu sẽ bị ảnh hưởng.
TPO - Tại hồ Hoà Bình, những “homestay nổi” hiện nay đang nằm ngoài phạm vi quản lý của pháp luật hiện hành. Người dân tự ý mở, chính quyền địa phương thì lúng túng trong việc xử lý, còn các cơ quan chuyên ngành lại “chưa có quy định để bám vào”
TPO - Tỉnh lộ 435, tuyến đường huyết mạch kết nối TP Hòa Bình với khu vực quanh lòng hồ Thủy điện Hoà Bình xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km27+750 và Km28+400, thuộc địa phận xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình).
TPO - Lực lượng chức năng huyện Mai Châu (Hòa Bình) vừa tiến hành trục vớt một xe ô tô bị chìm dưới lòng hồ Hòa Bình, đồng thời phát hiện thi thể 1 người đàn ông trong xe.
TPO - Nằm uốn lượn giữa các dãy núi trùng điệp, hồ Hòa Bình được hình thành từ công trình thủy điện Hòa Bình. Nơi đây đang từng ngày vươn mình trở thành trung tâm du lịch lớn nhất tỉnh. Ông Lưu Huy Linh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình - cho biết hiện nay tỉnh đang tập trung phát triển khu du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia.
TPO - Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, từ 15h00 đến đêm 9/9, mực nước sông Hồng đã tăng lên 1 mét. Hiện nay nước sông tiếp tục lên cao, mỗi tiếng lên hơn 10cm.
TPO - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11h hôm nay (30/7).
TPO - Nhiều người đến đập thủy điện Hoà Bình chụp ảnh, ngắm cảnh, thậm chí tiến sát khu vực xả lũ để chứng kiến dòng nước cuồn cuộn sau khi Nhà máy thủy điện Hòa Bình xả đáy một cửa xả.
TPO - Cách Hà Nội khoảng 100km, quần thể di tích đền Thác Bờ nằm trên đỉnh đồi Hang Thần, xóm Săng Bờ, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình là điểm dừng chân lý tưởng được nhiều người biết đến vì phong cảnh non nước hữu tình và câu chuyện về bà Chúa Thác Bờ.
TPO - UBND tỉnh Hòa Bình chuẩn bị tổ chức chương trình đấu giá cá đặc sản hồ Hòa Bình trong Lễ hội cá tôm sông Đà. Trong đó có cá trắm đen nặng 30kg được nuôi ở lòng hồ Hòa Bình.
TP - Ngày 13/6, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty Thuỷ điện Hoà Bình cho biết, cả đời làm nghề tôi chưa từng chứng kiến cảnh thuỷ điện trên toàn quốc đồng loạt hết nước vì hạn hán như hiện nay. Nếu không có nước về trong những ngày tới, rất khó nói điều gì sẽ xảy ra.
TP - Có một sự hòa quyện tuyệt vời giữa vẻ đẹp nên thơ, thoáng đạt của hồ Hòa Bình với sự nhiệt tình, hiếu khách một cách dung dị của người Mường. Những cái tên như bản Đá Bia, xã Tiền Phong; xóm Ké, xã Hiền Lương, xóm Sưng, xã Cao Sơn… (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) là những địa chỉ đáng để ghé thăm trên hành trình đến với hồ Hòa Bình.
TP - Ông từng là tay buôn gỗ nổi tiếng, nhưng rồi sa vào đỏ đen dẫn đến phá sản. Để cai cờ bạc, ông quyết chọn một nơi yên tĩnh giữa lòng hồ làm chốn nương thân, trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc. Nhờ rừng, ông đã xây dựng Đảo Dừa thành điểm du lịch nổi tiếng của Hòa Bình.
TP - Cách đây gần 40 năm, dòng sông Ðà bắt đầu bị ngăn lại, tạo ra hồ Hòa Bình ngày nay. Với quy mô khổng lồ, hồ Hòa Bình vượt ra khỏi ý nghĩa của một công trình thủy điện, thủy lợi mà trở thành một hệ sinh thái, một không gian sống mới với những câu chuyện thú vị…
TP - Quần thể đô thị nghỉ dưỡng Casa Del Rio (tên thương mại của dự án Khu đô thị mới Trung Minh) là dự án được Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh triển khai thực hiện. Đây là dự án mang mô hình quần thể đô thị nghỉ dưỡng tiên phong xu hướng bất động sản năm 2022 và cũng là dự án trọng điểm của Hòa Bình, mang nét đẹp tinh hoa của thiên nhiên kết hợp với phong cách kiến trúc phương Tây hiện đại thể hiện đẳng cấp của người sở hữu.
TPO - Bản du lịch cộng đồng Đá Bia thuộc xóm Đức Phong xã Tiền Phong (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) được đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm hiểu, khám phá. Nơi đây không chỉ sơn thủy hữu tình mà người Mường vẫn còn lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo.
TPO - Từ tháng 4 dương lịch hằng năm, cá ngần bắt đầu xuất hiện trên khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình (gọi tắt là hồ Hòa Bình) tại địa bàn các xã Hiền Lương, Vầy Nưa, Tiền Phong (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình). Đến tháng 8, khi nước trên hồ chuyển màu đục, loài cá này kết thúc một vòng đời. Đây là loại cá hoàn toàn tự nhiên, là đặc sản mới của tỉnh Hòa Bình.