TPO - Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất giao Chính phủ quy định mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; giảm số bậc thuế từ 7 bậc xuống 5 bậc, nới rộng khoảng cách thu nhập giữa các bậc thuế.
TPO - Các chuyên gia bày tỏ ủng hộ phương án tăng mức giảm trừ gia cảnh và nên được thiết kế với tầm nhìn dài hạn, tránh tình trạng vừa áp dụng đã lạc hậu. Có ý kiến đề xuất mức giảm trừ gia cảnh khoảng 17 triệu đồng/tháng, thay vì 15,5 triệu đồng như đề xuất cao nhất hiện nay; mức này sẽ tương đối hợp lý cho cả giai đoạn 2026-2030.
TPO - Tại dự thảo mới nhất của Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tài chính vẫn giữ mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất ở mức 35%. Như vậy, thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng sẽ chịu thuế suất 35%.
TPO - Nhiều ý kiến cho rằng, cần quy định mức giảm trừ gia cảnh dựa theo lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên, đề xuất này không được Bộ Tài chính đồng tình. Bộ Tài chính nêu lý do quy định pháp luật mức giảm trừ gia cảnh phải được thống nhất theo mặt bằng chung xã hội, không phân biệt người có thu nhập cao hay thấp, nhu cầu tiêu dùng, địa bàn sinh sống khác nhau.
TPO - Tại dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất trình phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng và người phụ thuộc 6,2 triệu đồng.
TPO - Mức giảm trừ gia cảnh hiện tại đã duy trì 5 năm, Bộ Tài chính mới đề xuất trình phương án tăng lên 15,5 triệu đồng cho người nộp thuế và người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng. Hàng triệu người lao động trên cả nước chờ đợi lần điều chỉnh này linh hoạt, phù hợp thực tế cuộc sống.
TPO - Thuế thu nhập cá nhân hiện đem lại nguồn thu cao thứ 3 trong hệ thống thuế. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, nếu giảm gánh nặng thuế, người lao động sẽ có thêm điều kiện tích lũy tài sản, gia tăng chi tiêu, qua đó thúc đẩy kinh tế tiêu dùng và tạo dư địa để ngân sách bù đắp từ các nguồn thu khác.
TPO - Chính phủ đã soạn thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào phiên họp tháng 10/2025 theo hướng tăng cao hơn so với mức hiện hành.
TPO - Sáng 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Mức điều chỉnh được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.
TPO - Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc điều chỉnh mức giảm trừ với người nộp thuế và người phụ thuộc cần linh hoạt hơn, chuyển từ trả lương tối thiểu sang trả lương đủ nuôi 2 con.
TPO - Cơ quan thuế cho biết, trường hợp cá nhân vừa làm việc tại cơ quan nhà nước vừa có thêm thu nhập tại doanh nghiệp, việc đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc chỉ được thực hiện tại một nơi.
TPO - Với mức điều chỉnh vừa được thông qua, người có thu nhập 17 triệu đồng/tháng (nếu không có người phụ thuộc), hoặc 24 triệu đồng/tháng (có 1 người phụ thuộc), hoặc 30 triệu đồng/tháng (có 2 người phụ thuộc) sẽ chưa phải nộp thuế, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng lý giải.
TPO - Theo phương án mới nhất, phần thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi tháng sau khi giảm trừ gia cảnh sẽ áp mức thuế suất cao nhất 35%. Chính phủ cho rằng, nếu điều chỉnh từ mức 35% xuống 30% sẽ bị cho là chính sách ‘giảm thuế cho người giàu’.
TPO - Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân năm nay sẽ quyết toán vào cuối quý I/2026, vì vậy nhiều kỳ vọng về việc áp dụng mức giảm trừ mới được thông qua sẽ áp dụng ngay. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, phương án này phát sinh một số bất cập.
TPO - Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua đã điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm và cho trừ mức này trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.
TPO - Từ năm 2026, chính sách thuế thu nhập cá nhân chính thức áp dụng nhiều điều chỉnh quan trọng, trong đó đáng chú ý nhất là việc nâng mức giảm trừ gia cảnh. Thay đổi này được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể nghĩa vụ thuế cho người lao động, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt liên tục tăng cao những năm gần đây.
TPO - Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.