TPO - Sau 5 năm suy thận giai đoạn cuối, nữ bệnh nhân đối mặt với nguy cơ tử vong vì các phương pháp hỗ trợ không còn mang lại kết quả. Không đành tâm để vợ chịu cảnh đau đớn, người chồng đã hiến một quả thận của mình để thực hiện cuộc ghép cho vợ.
TPO - Các nhà khoa học vừa cho biết, những cục máu đông gây chết người liên quan đến việc tiêm vắc xin COVID-19 của Johnson & Johnson (J&J) và AstraZeneca Plc là do phản ứng tự miễn dịch mà một số người dễ mắc phải, Bloomberg đưa tin.
TPO - Hãng dược AstraZeneca thông báo sẽ bắt đầu thu hồi vắc xin COVID-19 của họ trên toàn cầu do hiện nay “dư thừa các loại vắc xin” so với giai đoạn đại dịch.
TP - Sau khi hãng dược phẩm AstraZeneca thừa nhận loại vắc xin COVID-19 do họ sản xuất có thể gây ra tác dụng phụ dẫn đến đông máu, tử vong, nhiều người tiêm vắc xin của hãng này đã bày tỏ lo ngại.
TPO - Thông tin vắc xin COVID-19 của AstraZeneca gây ra tác dụng hiếm gặp có khả năng dẫn đến đông máu khiến nhiều người lo ngại. Ngày 3/5 PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lí Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cho biết đây là tác dụng phụ mà Việt Nam khi tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 của AstraZeneca đã được cảnh báo.
TPO - Bộ Y tế nói về việc vaccine Covid-19 AstraZeneca gây đông máu; Lời khai của kẻ đâm Phó Chánh án TAND huyện; VFF công bố HLV trưởng tuyển Việt Nam: Mong thành công như thầy Park... là những tin chính có trong Tin nhanh 3/5/2024.
TPO - Hãng dược phẩm Anh – Thuỵ Điển AstraZeneca đang vướng vào một vụ kiện tập thể liên quan đến vắc xin COVID-19 của mình. Hãng thừa nhận vắc xin này có thể gây đông máu kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu (TTS).
TPO - Nghiên cứu mới cho thấy những phụ nữ sử dụng một số loại biện pháp tránh thai nội tiết tố và thuốc giảm đau thông thường gọi là thuốc chống viêm không steroid (NSAID) cùng lúc có thể tăng nhẹ nguy cơ phát triển cục máu đông.
TPO - Chiều 15/7, Bộ Y tế thông tin chính thức nội dung lan truyền trên mạng xã hội về đoạn tin nhắn "được cho là của Bộ Y tế, cung cấp một nghiên cứu của Singapore cho rằng COVID-19 là loại vi khuẩn bị nhiễm phóng xạ gây ra đông máu và làm chết người".
TP - Mắc căn bệnh chảy máu di truyền (Hemophilia), anh Nghiêm may mắn chữa khỏi sau 25 lần phẫu thuật trong vòng 11 năm và được bảo hiểm y tế chi trả hơn 38 tỷ đồng tiền viện phí.
TP - Số liệu ghi nhận phản ứng sau tiêm vắc-xin COVID-19 AstraZeneca tại Việt Nam trong 1 tháng qua thấp tương đương so với những số liệu do nhà sản xuất cung cấp. Thông tin trên được Bộ Y tế cho hay chiều 8/4.
TPO - Tin mới nhất từ Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, ngoài tình trạng rối loạn đông máu rất trầm trọng, kháng các thuốc đông máu đang dùng ở Việt Nam dù thuốc rất tốt, nam phi công người Anh (bệnh nhân 91) mắc COVID-19 còn bị phản ứng miễn dịch dữ dội.
Nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mà 6.200 người trên cả nước đang mắc các bệnh Hemophilia - rối loạn chảy máu kéo dài sự sống. Hemophilia vẫn là căn bệnh có chi phí tốn kém bậc nhất, từ vài trăm triệu cho đến cả tỉ đồng/bệnh nhân/một năm điều trị.
Khi mùa đông đến, thời tiết lạnh khô khiến các xoang bị khô và lạnh, dễ dẫn đến viêm, những người bị viêm xoang mạn tính thì lại càng khó chịu hơn nữa. Tuy nhiên, quả dứa tươi có thể giải quyết những vấn đề đó một cách dễ dàng.
Dù hiếm khi được vinh danh, dù không mấy ai biết đến, chiến binh thầm lặng ấy vẫn âm thầm bảo vệ xương khớp, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, chăm lo người già, nâng đỡ trẻ sơ sinh…
Nhân sâm là một vị thuốc bổ dưỡng hàng đầu trong Y học cổ truyền phương Đông. Nhưng những sự kết hợp vô tình với các loại thuốc Tây y có thể gây ra những hệ quả khôn lường.
Cà chua vừa được coi là trái cây và rau quả và là một phần không thể thiếu trong các món ăn trên khắp thế giới. Loại quả này có lượng lớn vitamin A, C và K, cũng như một lượng vitamin B6, folate, và thiamin đáng kể.
Đối với những người đang dùng thuốc chống đông máu có hàm lượng vitamin K cao, nếu ăn nhiều xà lách sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc,nguy hiểm hơn có thể dẫn đến chứng huyết khối (máu đông cục).
Đối với những người đang dùng thuốc chống đông máu có hàm lượngvitamin K cao, nếu ăn nhiều xà lách sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc,nguy hiểm hơn có thể dẫn đến chứng huyết khối (máu đông cục).