TPO - Cho ý kiến về đề xuất bố trí lệch giờ học, giờ làm do Trưởng phòng CSGT Hà Nội nêu ra, các chuyên gia và nhà khoa học cho rằng đây không phải là ý tưởng mới, nhưng nếu được triển khai hợp lý sẽ phát huy hiệu quả khi giảm lượng phương tiện lưu thông trong giờ cao điểm.
TPO - "Trong trường hợp liên quan đến giao thông như ở Hà Nội, theo chúng tôi nên ưu tiên giờ học của học sinh trước, từ đó có thể tính toán điều chỉnh giờ viên chức", Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn nói.
TP - Theo kết quả hội nghị liên ngành giao thông và công an Hà Nội diễn ra hôm 22-8, việc đổi giờ làm, giờ học và giờ kinh doanh ở Thủ đô sẽ tiếp tục được thực hiện.
TPO - Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, việc đổi giờ học, làm có kết quả tốt chỉ là đánh giá ban đầu của cơ quan quản lý. Thực tế, đường vẫn còn tắc.
TP - Cùng với nâng chỉ tiêu giảm 20% số người chết, 30% số vụ ùn tắc giao thông, để giải quyết kịp thời nhu cầu đỗ xe của người dân Hà Nội cần triển khai ngay các bãi đỗ xe trong năm ATGT Quốc gia và các năm tới.
TP - Tuy giờ tan lớp được điều chỉnh từ 19h xuống 18h từ hôm qua, nhưng nhiều trường THPT ở ngoại thành Hà Nội cho rằng, sẽ hợp lý hơn nếu để họ được chủ động giờ học.
TP - Sau khi TP Hà Nội có văn bản đồng ý cho các trường THPT được phép tan học vào 18h thay vì 19h như trước đây, liên ngành GD&ĐT và GTVT vừa có phương án hướng dẫn các trường thực hiện việc này.
TP - Nhà nghỉ, công viên, tiệm games bỗng thành địa điểm nghỉ trưa của nhiều học sinh THPT, sau khi thành phố Hà Nội đổi lại giờ học. Các em nghỉ trưa từ khoảng 11h30 và bắt đầu vào học buổi chiều lúc 14h30.
TP - Tại cuộc họp giao ban ngày 10-2 ở Sở GD&ĐT Hà Nội, đại diện nhiều trường ngoại thành tiếp tục đề xuất trở về khung giờ học cũ với lý do trường nằm trong khu vực ít ùn tắc giao thông.
TP - Ngày 8-2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký văn bản đồng ý điều chỉnh giờ tan học buổi chiều của khối học sinh các trường THPT (cấp 3) từ 19h xuống 18h, kể từ 13-2.
TP - Nhiều cán bộ quản lý giáo dục cho rằng, việc đưa học sinh THPT vào nhóm 1 trong quyết định điều chỉnh giờ học, giờ làm của UBND TP Hà Nội là không hợp lý.
TP - Tuy ùn tắc có giảm nhưng, theo Phòng CSGT Hà Nội, lại phát sinh thêm một số điểm ùn tắc mới. Thường trực Thành ủy thống nhất điều chỉnh lại giờ tan trường của học sinh trung học.
TP - Ngày 2-2, sau một ngày Hà Nội chính thức áp dụng đổi giờ học, giờ làm theo báo cáo nhanh của Sở GTVT Hà Nội (GTVT) gửi Bộ GTVT, việc thực hiện đổi giờ đã “mang lại kết quả bước đầu góp phần giảm ùn tắc giao thông”.
Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho rằng, nên điều chỉnh lại giờ tan học ca chiều bởi hiệu quả giảm ùn tắc không nhiều nhưng ảnh hưởng quá lớn đến sinh hoạt của các em.
TP - Cuối chiều qua (1-2), ông Nguyễn Xuân Tân có cuộc trao đổi với phóng viên Tiền Phong về tình hình ngày đầu đổi giờ học, giờ làm tại Hà Nội. Ông Tân nói, sáng 1-2, Sở GTVT đã có các mũi đi kiểm tra, nắm bắt tình hình tại các tuyến giao thông huyết mạch.
TP - Tăng đột ngột lượng học sinh đi học muộn là tình trạng khá phổ biến ở những khối lớp học buổi sáng của các trường THPT nằm trong phạm vi điều chỉnh giờ học lần này.
TP - Thông báo đổi giờ học đã gửi đến từng gia đình, nhưng ngày đầu thực hiện, nhiều học sinh vẫn đến lớp muộn, trong khi đó nhiều tuyến đường Thủ đô vẫn ùn tắc.
TPO – Chiều nay (1-2), nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn ách tắc trong ngày đầu đổi giờ làm việc, học tập và kinh doanh. Nhiều phụ huynh cho biết, rất khó khăn khi đón con giờ tan tầm vì ách tắc giao thông.
Theo thông tin từ các trường THPT công lập thuộc địa bàn thủ đô, hôm nay (1-2), HS ca chiều chỉ phải học ba tiết, sau đó về sớm. Lý do là theo quy định của ngành, chiều thứ tư hàng tuần, các trường dành hai tiết cuối họp hội đồng.
TP - Đố cậu, bố làm cảnh sát giao thông ra đường lúc 6 giờ sáng, mẹ làm giáo viên cấp 3 rời nhà lúc 6 giờ 30, con gái học tiểu học có mặt ở trường lúc 8 giờ, hỏi, ai đưa con đi học?