TPO - Từ ngày 10/5, giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,8%. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, nhiều doanh nghiệp cho rằng việc giá điện tăng như một “cú bồi” khiến sức chống chịu của doanh nghiệp càng thêm chật vật; người dân lo lắng giá các mặt hàng tăng theo, phải hạn chế chi tiêu.
TPO - Chiều 9/5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa công bố thông tin điều chỉnh giá bán lẻ điện. Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân áp dụng từ ngày 10/5 là 2.204,06 đồng/kWh, tăng 4,8%.
TPO - Giá điện ở Việt Nam hiện gánh quá nhiều mục tiêu khiến khó thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nguồn và lưới điện, không tạo áp lực mạnh để thực hiện chiến lược sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ.
TPO - Theo nhiều chuyên gia, việc giảm thời gian điều chỉnh giá điện xuống 2 tháng/lần rất khó khả thi. Thời gian này không đủ cơ sở để tính toán giá điện bình quân mà còn khiến người dân cảm thấy ngành điện chỉ "nhăm nhe" tăng giá.
TPO - Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng để xảy ra thiếu điện năm ngoái là việc đáng tiếc. "Chúng tôi có cơ sở để tin tưởng năm 2024 sẽ không để lặp lại chuyện thiếu điện như năm ngoái. Hy vọng trong các năm tới cũng sẽ như vậy", ông Tân nói.
TP - Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng vừa kiến nghị xem xét điều chỉnh giá điện để đảm bảo phản ánh biến động của các thông số đầu vào của giá điện, đồng thời để Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có nguồn thanh toán cho chủ đầu tư các nhà máy điện. “Bộ Công Thương sẽ hướng dẫn EVN điều hành phương án giá điện theo đúng quy định”, Thứ trưởng Thắng cho hay.
TPO - Bộ Công Thương đề xuất tăng giá điện trong năm 2024 để Tập đoàn Điện lực Việt Nam có nguồn thanh toán cho các nhà máy điện và phản ánh đúng biến động của chi phí đầu vào.
TPO - PGS.TS Bùi Xuân Hồi cho biết, nhóm nghiên cứu đề xuất lựa chọn phương án 5 bậc, vì các hộ tiêu dùng bậc 101-200 kWh/tháng chịu tác động ít nhất. Ngoài ra, chính sách hỗ trợ hộ nghèo đạt được tối đa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, cần bổ sung việc tính giá điện theo đầu người để tạo nên sự bình đẳng.
TPO - Thay vì điều chỉnh giá điện theo cách bất thường dễ gây sốc cho xã hội như hiện nay, các đại biểu đề xuất luật hóa chu kỳ điều chỉnh giá điện với phương án 6 tháng/lần.
TP - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá vừa chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường điều hành giá 6 tháng cuối năm, trên cơ sở nguyên tắc thị trường; đặc biệt lưu ý tới giá điện, thuốc chữa bệnh, phí sử dụng đường bộ BOT.
TP - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, chủ trương của Chính phủ là kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm ở Vinalines theo đúng quy định của pháp luật.
TP - “Việc kiểm toán EVN và Vinacomin trong năm 2011 sẽ làm cơ sở cho các quyết định chính sách về điều chỉnh giá điện, giá than theo cơ chế thị trường”- Ông Vương Đình Huệ, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2011.