TPO - Dầu chăn nuôi thành dầu ăn cho người: Độc hại cỡ nào?; Xôn xao đám cưới trong chuồng heo; Bác sĩ nói gì về lời đồn uống nước lá ổi mỗi ngày bệnh tiểu đường sẽ khỏi?...
TPO - Việc sử dụng nguyên liệu dầu thực vật thức ăn chăn nuôi để sản xuất dầu ăn cho người, tiêu thụ trót lọt hàng chục nghìn tấn thu lợi bất chính hơn 8.200 tỷ đồng gây chấn động dư luận, chuyên gia pháp lý cho rằng vụ án không chỉ cho thấy thực trạng về lỗ hổng quản lý mà còn là tội ác của những kẻ bất chấp sức khỏe cộng đồng vì lợi ích.
TPO - Sững sờ thấy bò biển ở Côn Đảo; Quán ở Trung Quốc đắt khách gấp 4 lần nhờ bán cà phê lòng heo; Hàng trăm Sĩ tử đến chùa Đậu cầu may trước kỳ thi THPT 2025... là những tin tức đời sống - xã hội nổi bật trong ngày.
TPO - TikToker 'Cún Bông' và các đồng phạm đối diện mức án nào?; Dầu ăn chăn nuôi được 'phù phép' thành thực phẩm cho người như thế nào?; Tình báo Mỹ tiết lộ tin chấn động về năng lực hạt nhân của Iran… là những thông tin nổi bật của Tin Nhanh ngày 25/6/2025.
TPO - Văn phòng Ủy ban An toàn thực phẩm của Trung Quốc đã mở cuộc điều tra sau khi tờ Tin tức Bắc Kinh hé lộ một vụ bê bối liên quan đến việc sử dụng chung thùng chứa để vận chuyển dầu ăn và dầu hóa học.
TPO - Ngoài tiền, vàng, mùa đại hội năm nay, nhiều doanh nghiệp còn tặng cổ đông chuyến thăm quan nhà máy, dầu ăn, gạo, nước mắm, hoa quả sấy, bánh kẹo, cà phê, phiếu giảm giá dịch vụ bảo dưỡng…
TPO - Nhằm mục đích tiết kiệm, nhiều gia đình, nhất là các quán ăn nhà hàng thường dùng lại dầu ăn đã qua sử dụng để chiên rán nhiều món ăn khác nhau, thậm chí để cả chảo dầu rán từ ngày này sang ngày khác và tái sử dụng. Đây là một việc làm rất có hại cho sức khỏe.
TPO - Theo Sở Công Thương TPHCM, hệ thống nhận diện thương hiệu của Chương trình Bình ổn thị trường (BOTT) chưa gần gũi, chưa quen thuộc đối với người tiêu dùng, do đó nhiều người tiêu dùng chưa phân biệt được, chưa lựa chọn hàng bình ổn thị trường.
TPO - Dù tự mình chế biến món ăn nhưng chỉ cần sai sót một chút, bạn cũng có thể biến chúng thành thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư cho cả gia đình.
TPO - Ngày 23/8, Sở Tài chính TPHCM cho biết, đơn vị đã điều chỉnh giá mặt hàng dầu ăn của các doanh nghiệp (DN) trong Chương trình bình ổn thị trường (BOTT) năm 2022 và Tết Quý Mão năm 2023.
TPO - Nhằm mục đích tiết kiệm, nhiều gia đình, nhất là các quán ăn nhà hàng thường dùng lại dầu ăn đã qua sử dụng để chiên rán nhiều món ăn khác nhau, thậm chí để cả chảo dầu rán từ ngày này sang ngày khác và tái sử dụng. Đây là một việc làm rất có hại cho sức khỏe.
TPO - Trứng gà tại nhiều chợ truyền thống ở TPHCM đã ở mức 35.000 đồng/chục, trứng vịt 38.000 đồng/chục. Giá này đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.
TPO - Sau khi xăng tăng giá lên sát mức 30.000 đồng/lít, nhiều mặt hàng thực phẩm cũng tăng theo làm người tiêu dùng càng phải tính toán chi li hơn khi mua sắm.
TPO - Cảnh sát Indonesia sẽ được điều động để giám sát hoạt động sản xuất và phân phối dầu ăn trước tình hình giá thực phẩm tăng mạnh tại quốc gia này.
TPO - Ukraine và Nga không chỉ là những nhà cung cấp lớn của thị trường ngô, lúa mì, lúa mạch, mà còn chiếm hơn 75% lượng dầu hướng dương xuất khẩu trên toàn cầu.
Trong thời điểm kinh tế toàn cầu bị rung chuyển bởi đại dịch Covid-19 đã đẩy sức tiêu thụ thực phẩm cao hơn bao giờ hết. Và lựa chọn gì để bổ trợ sức đề kháng chống dịch là vấn đề đang được người tiêu dùng quan tâm.
Dầu ăn từ cá có tác dụng rất lớn trong việc cải thiện sức khỏe người tiêu dùng và làm món ăn thêm ngon miệng. Hơn thế nữa, đặc tính chịu được nhiệt độ cao (lên tới 246 ℃ ) trong lúc chiên xào nổi trội hơn các loại dầu ăn khác trên thị trường hiện nay chính là điểm cộng lớn trong giới nội trợ Việt khi phải đắn đo lựa chọn thực phẩm hằng ngày cho gia đình.
Bà Maria Montessori - nhà tâm lý, nhà giáo dục học người Ý từng nói: “Thời kỳ quan trọng nhất của cuộc đời không phải là ở tuổi học đại học, mà là thời kỳ đầu tiên, giai đoạn từ khi sinh ra cho tới khi sáu tuổi.”
nCov đang quét qua khiến cho cuộc sống của con người bị đảo lộn hoàn toàn. Không ít nỗi lo sợ đang dấy lên ở nhiều nơi, nhưng mọi người vẫn căng tay nhau khẩn trương hành động phòng vệ mỗi lúc quyết liệt hơn; Phong thành, cách ly, đóng cửa các điểm vui chơi - giải trí, tạm ngưng các loại hình kinh doanh nhạy cảm với lây nhiễm, khai báo y tế, tích cực điều trị các ca dương tính là những cụm từ để mô tả về cái tất bật của công tác đối phó đại dịch hiện nay.