TPO - Những ngày Tết với mâm cỗ thịnh soạn, lịch sinh hoạt đảo lộn và tâm lý “xả hơi” sau một năm kiêng khem là thời điểm nhiều người mắc đái tháo đường phải nhập viện vì đường huyết tăng vọt. BS Nguyễn Thu Hà – Bác sĩ Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cảnh báo, phần lớn trường hợp đều xuất phát từ các sai lầm quen thuộc trong ăn uống và dùng thuốc.
Cứ 4 người từng bị đột quỵ thì có 1 người sẽ bị tái phát và lần sau thường nặng hơn, nguy hiểm hơn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chủ quan trong việc kiểm soát bệnh nền.
TPO - Bệnh tim mạch, ung thư, hô hấp mạn tính và đái tháo đường hiện đang là bốn “sát thủ thầm lặng” gây ra hơn 80% ca tử vong trên toàn cầu. Việt Nam không nằm ngoài vòng xoáy này, khi các bệnh mạn tính đã trở thành nguyên nhân tử vong hàng đầu, tạo ra gánh nặng khổng lồ về sức khỏe và tài chính.
TPO - U tuyến nước bọt là bệnh lý hiếm gặp nhưng không thể coi thường. Các khối u này có thể phát triển âm thầm nhiều năm, ít gây triệu chứng, song tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nặng nề, thậm chí ác tính và di căn nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
Sáng ngày 26/08/2025, hệ thống nhà thuốc Long Châu và Novo Nordisk đã ký kết chiến lược hợp tác toàn diện, tiên phong chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường và béo phì.
TPO - Ông N. bị tăng huyết áp, xuất huyết não cách đây 10 năm và để lại di chứng yếu nửa người phải và rối loạn ngôn ngữ. Bệnh nhân đang điều trị nhưng sau đó tự ý ngừng thuốc. Trước đây, bệnh nhân có thói quen hút thuốc lá và uống rượu mỗi ngày (trung bình 1 bao thuốc và 200ml rượu/ngày) liên tục trong 20 năm.
TPO - Bệnh viện Phụ Sản Trung ương ghi nhận một ca mổ lấy thai hi hữu khi sản phụ nặng tới 178 kg, mang thai lần đầu ở tuần 37, kèm tiền sản giật và đái tháo đường.
TPO - Bệnh tiểu đường hay còn gọi là bệnh đái tháo đường chính là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh hiểm nghèo khác như tim mạch vành, tai biến mạch máu não, suy thận, mù mắt,… Việc nhận biết sớm căn bệnh này sẽ giúp cho quá trình điều trị đạt được hiệu quả cao hơn và người bệnh có khả năng khỏi bệnh nhanh hơn.
TPO - Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận cấp cứu nữ bệnh nhân P.T.B. (69 tuổi, Hà Nội) trong tình trạng tăng áp lực thẩm thấu máu (HHS), biến chứng cấp tính nguy hiểm của đái tháo đường. Nguyên nhân xuất phát từ việc bệnh nhân bỏ thuốc và tự áp dụng “phác đồ điều trị” phản khoa học: uống 3 li nước mía mỗi ngày để chữa bệnh.
TPO - Một nữ bệnh nhân 60 tuổi (trú tại Ninh Bình) vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cứu sống trong gang tấc sau khi nhập viện trong tình trạng suy kiệt nặng, biến chứng nguy hiểm do tự ý dừng thuốc điều trị đái tháo đường để… uống nước đường hằng ngày theo hướng dẫn của một “thầy lang”.
TPO - Mỗi năm, hàng trăm nghìn người Việt tử vong vì những bệnh lí “không truyền nhiễm”. Những con số thống kê mới công bố một lần nữa cho thấy, các bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường, bệnh hô hấp mạn tính không chỉ âm thầm len lỏi vào mọi ngóc ngách đời sống mà đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế trong cộng đồng.
TPO - Các bác sĩ tại Khoa Điều trị tích cực – Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa điều trị thành công một ca viêm màng não mủ hiếm gặp trên nền nhiều bệnh lý mạn tính, trong đó có đái tháo đường, tăng huyết áp và rối loạn lipid máu. Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ về mức độ nguy hiểm khi viêm nhiễm cấp tính xảy ra ở người có bệnh nền.
TPO - Tim mạch và võng mạc là hai biến chứng nguy hiểm thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ). Việc phát hiện sớm, điều trị dự phòng, đặc biệt là phối hợp liên chuyên khoa và áp dụng các liệu pháp mới như fenofibrate đang mở ra hi vọng cải thiện tiên lượng và chất lượng sống cho người bệnh.
TPO - Sau khi tiểu phẫu bóc u vành tai tại một cơ sở y tế khác, anh H.H.N. (38 tuổi, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình) đã phải nhập viện Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong tình trạng vùng mổ cũ sưng đau, rò mủ trắng đục, sốt và đau tức kéo dài.
TPO - Hạ glucose huyết (hay hạ đường huyết) là một trong những biến chứng cấp tính, thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường nếu không xử trí kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh, thậm chí tử vong.
TPO - Ngày 20/6, BS Đoàn Hoàng Châu, Bệnh viện Đa khoa Gia Định (TP.HCM) cho biết, tại đây vừa cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân quốc tịch Thái Lan bị viêm phúc mạc mật nguy kịch do thủng túi mật hoại tử.
TPO - Suốt hai tháng mệt mỏi, khó thở và đau ngực nhẹ, người đàn ông đi khám nhiều nơi nhưng không ra bệnh. Ông nghĩ bản thân chắc chỉ mắc bệnh thông thường đến khi rơi vào nguy kịch vào viện cấp cứu, bác sĩ phát hiện bệnh nguy hiểm, hiếm gặp.
TPO - Bệnh Đái tháo đường (ĐTĐ) đang gia tăng chóng mặt trên toàn cầu, đi kèm theo đó, các biến chứng về tim mạch và thần kinh ngoại biên đang âm thầm đe dọa sức khỏe và tính mạng của người bệnh ĐTĐ type 2.
TPO - Ngày 30/5, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, sau nhiều tháng yên ắng, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn bất ngờ tăng mạnh, ghi nhận ít nhất 2 ca tử vong trên nền bệnh lý phức tạp. Ngành y tế cảnh báo không chủ quan trước biến thể mới NB.1.8.1 đang chiếm ưu thế và tiếp tục lan rộng trong cộng đồng.
TPO - Thời gian gần đây, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Nội tiết Trung ương) liên tục tiếp nhận nhiều ca bệnh nặng do không tuân thủ điều trị, trong đó phần lớn là người bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu. Đây là thực trạng báo động, có thể dẫn tới biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.