TPO - Tại lễ công bố thành lập liên minh bán dẫn diễn ra tại Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện Tập đoàn FPT nhấn mạnh việc hình thành Liên minh bán dẫn mở ra một cơ hội quan trọng để Việt Nam khắc phục hai “khoảng trống lớn” trong hệ sinh thái bán dẫn, đồng thời tạo nền tảng để các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cùng nhau nắm bắt cơ hội từ ngành công nghiệp mang tính chiến lược của thế kỷ 21.
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa vừa phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Hội thảo phản biện “Đề án mở ngành đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.
TPO - Thủ tướng Chính phủ cho biết, việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn vừa là công việc trước mắt, vừa lâu dài, chiến lược, do đó phải nghĩ sâu, làm lớn, nhìn xa, trông rộng, trên tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, có trọng tâm, trọng điểm”, phân công “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”.
TPO - Chỉ còn thời gian ngắn nữa khóa sinh viên đầu tiên được đào tạo ngành vi mạch bán dẫn tốt nghiệp. Nhưng họ làm việc ở đâu vẫn là câu hỏi không dễ trả lời đối với các cơ sở đào tạo.
TPO - Theo các chuyên gia, với việc các tập đoàn lớn nhất toàn cầu liên tục tìm đến Việt Nam để bàn chuyện ‘làm tổ’ trong bối cảnh cả thế giới đang tiến về phía trước có và bản đồ ngành bán dẫn toàn cầu đang được vẽ lại, đây là thời điểm mà chúng ta không thể chậm trễ, nếu hành động không hiệu quả, Việt Nam sẽ đánh mất cơ hội để vươn lên.
TPO - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, ngành công nghiệp bán dẫn đang có sự phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng trung bình 14%/năm trong giai đoạn 2001-2021, đạt gần 600 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến chạm mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2030.
TPO - Sinh viên ngành công nghệ đang đứng trước hai xu hướng là công nghiệp bán dẫn bắt đầu được quan tâm tại Việt Nam và nguy cơ bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo, trong đó có ngành công nghệ thông tin.
TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đang đẩy mạnh nghiên cứu và đưa ra đề xuất miễn, giảm học phí cũng như cấp học bổng cho học sinh, sinh viên theo học các chuyên ngành liên quan đến công nghiệp bán dẫn.
TPO - Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đưa ra tại phiên họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, diễn ra sáng 14/12.
TPO - Loạt tập đoàn công nghệ bán dẫn lớn trên thế giới như: Global Foundries, Amkor, AMD, Lam Research, Coherent, Cadence, KLA, Synopsys, Intel, Marvell … sẽ đến Việt Nam để tham dự Triển lãm Ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2024 (SEMIExpo Viet Nam 2024 ) và cùng nhau thảo luận về phương thức hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và sản xuất ngành bán dẫn toàn cầu.
TPO - Tiến sĩ Phạm Sỹ Thành - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc (CESS), đồng tác giả cuốn sách về bán dẫn - nhận định, bản đồ bán dẫn toàn cầu đang được vẽ lại khi cuộc đua mới về đầu tư sản xuất quy mô chưa từng có trong lịch sử đang diễn ra.
TP - Các doanh nghiệp tư nhân có tầm nhìn và sứ mệnh, cùng đất nước, cùng dân tộc tiếp tục đi lên, phát triển nhanh và bền vững. Chính phủ cam kết luôn đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế.
TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 791/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Ngoài Thủ tướng, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn còn có 11 thành viên là các bộ trưởng, trưởng ngành.
TP - Chia sẻ với Tiền Phong, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng khẳng định, trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ trở thành đối tác tin cậy, mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
TPO - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, cần có sự kết hợp giữa chương trình đào tạo chuyển đổi, cung cấp kiến thức cơ bản về ngành vi mạch, bán dẫn đến chương trình đào tạo chuyên sâu, nhân tài.
TPO - Chiều 16/1 (giờ địa phương), ngay sau khi đến Davos, Thụy Sĩ để tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp về hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp ô tô, chip bán dẫn và hệ sinh thái.
TPO - Ông Jonh Neuffer - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) - đánh giá cao mô hình đào tạo của Việt Nam, coi đây là mô hình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và là môi trường tốt để thu hút đầu tư và đề nghị tiếp tục đẩy mạnh.
TPO - Nhiều doanh nghiệp Mỹ đang tăng gấp đôi số tiền đầu tư vào Việt Nam. Doanh nghiệp nhận thấy những cơ hội đáng kinh ngạc để Việt Nam phát triển dấu ấn của mình trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu.
TPO - Sự dịch chuyển của các chuỗi sản xuất chất bán dẫn toàn cầu đang mở ra cơ hội lớn cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, cùng với đó là hàng loạt thách thức đặt ra với các doanh nghiệp, từ việc chen chân vào chuỗi sản xuất, chuyển đổi số, chuyển dịch sản xuất đến đào tạo nhân lực là những vấn đề cần được đặc biệt quan tâm
TPO - Ông Ng Boon Teck - đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam - bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn xây dựng những "đường cao tốc" logistics, củng cố chuỗi cung ứng”.