Từ khóa: "chính quyền địa phương hai cấp"

30 kết quả

Quảng Ngãi một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Thủ tục nhanh hơn, điểm nghẽn vẫn còn
Xã hội

Quảng Ngãi một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Thủ tục nhanh hơn, điểm nghẽn vẫn còn

TPO - Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương ở Quảng Ngãi ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân. Tuy nhiên, vẫn còn không ít "điểm nghẽn" cần tháo gỡ để bộ máy mới vận hành hiệu quả.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cư M’gar hướng dẫn anh A Kam (áo đen) cách nộp hồ sơ trực tuyến
Xã hội

Kỹ thuật viên bất đắc dĩ

TP - Ở các xã vùng sâu, vùng xa thuộc Tây Nguyên, nhiều người dân không có điện thoại thông minh, thiếu kỹ năng số. Điều này khiến cán bộ xã trở thành kỹ thuật viên bất đắc dĩ khi giúp họ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Xã miền núi Bến Hiên (TP. Đà Nẵng) còn nhiều khó khăn hạ tầng công nghệ thông tin ảnh: Hoài Văn
Xã hội

Số hóa nửa vời, hồ sơ phải 'đi' hai lần

TP - Nhiều thủ tục đã được đưa lên môi trường trực tuyến, nhưng do thiếu liên thông dữ liệu nên người dân vẫn phải bổ sung hồ sơ giấy. Tình trạng người dân nộp online nhưng xử lý không kết nối dữ liệu đã làm giảm đáng kể hiệu quả của cải cách hành chính.

Nhiệm kỳ đặc biệt và tinh thần dấn thân thực sự của đại biểu dân cử
Xã hội

Nhiệm kỳ đặc biệt và tinh thần dấn thân thực sự của đại biểu dân cử

TPO - "Trong mô hình chính quyền hai cấp, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ càng phải thể hiện một cách rõ ràng hơn, bởi trong mô hình này, sự phân định chức năng, nhiệm vụ đã trở nên rành mạch hơn, không còn “vùng xám” để đùn đẩy", đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trao đổi với Tiền Phong.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất sau sáp nhập thành công tốt đẹp đã tạo động lực mới cho Hưng Yên tăng trưởng 2 con số
Xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa: Sau sáp nhập, tăng tốc hành động cho tăng trưởng hai con số

TP - Đại hội lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liền. Từ thực tiễn, sau 6 tháng sáp nhập tỉnh, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa chia sẻ với Tiền Phong về những động lực, giải pháp đột phá để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số liên tục trong ít nhất 10 năm tới, cũng như định hướng phát triển vươn ra biển, làm giàu từ biển.

Lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định cử công chức, cán bộ về cơ sở
Xã hội

Chính quyền 2 cấp, 3 tháng nhìn lại - Bài 6: Tinh gọn nơi đảo xa, gỡ vướng cho miền núi

TP - Sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Quảng Ngãi, đặc khu Lý Sơn có những chuyển biến mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy, tốc độ chuyển đổi số. Trong khi đó, ở khu vực miền núi, công chức, viên chức được biệt phái về cơ sở giúp tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể.

Những ngày trước lễ khai giảng, giáo viên, phụ huynh, đoàn viên thanh niên cùng bộ đội, công an địa phương tất bật dọn dẹp, sửa tôn, kê bàn ghế, phơi sách vở và căng dây an toàn quanh dãy nhà tốc mái, kèm theo biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho học sinh Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh)
Giáo dục

Năm học của những quyết sách mới

TP - Năm học 2025-2026 mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thực thi mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ðây là năm học đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Luật Nhà giáo, Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí, Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Giúp người dân tiến hành các thủ tục hành chính công ở xã Ba Sơn.
Giới trẻ

Tuổi trẻ Lạng Sơn tình nguyện cùng nhân dân vùng biên

TPO - Sáng 1/8, Đoàn công tác do anh Đoàn Thành Công - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã biên giới Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn phường Cẩm Lệ lên ý tưởng và thực hiện video nhắc nhở người dân các lưu ý khi đến làm thủ tục hành chính
Giới trẻ

Áo xanh '1080'

TP - Đến thực hiện thủ tục hành chính ở các phường, xã mới, người dân gặp khó đã có đội hình tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ, như những tổng đài viên 1080 cần mẫn, giải đáp “mười vạn câu hỏi vì sao” của bà con.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Xã hội

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

TPO - Sau 2 ngày (18 - 19/7) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 19/7. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị.

Một số xã, phường ở Hà Nội chưa đủ cán bộ chủ chốt
Xã hội

Một số xã, phường ở Hà Nội chưa đủ cán bộ chủ chốt

TPO - Theo báo cáo, một số xã, phường ở Hà Nội chưa đủ cán bộ chủ chốt, nhất là phó bí thư, phó chủ tịch UBND, HĐND; tỷ lệ cán bộ chuyên trách HĐND có kinh nghiệm còn thấp, cần đẩy mạnh tập huấn. Một số nơi bố trí biên chế chưa cân đối, nhân sự kiêm nhiệm nhiều, đội ngũ công nghệ thông tin còn mỏng.

Sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam hỗ trợ hành chính công tại nhiều phường của Hà Nội
Đoàn - Hội

Sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam hỗ trợ hành chính công tại nhiều phường của Hà Nội

TPO - Gần 100 sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã và đang tham gia hỗ trợ chính quyền cơ sở tại Hà Nội trong đợt cao điểm triển khai chính quyền địa phương hai cấp. Không chỉ góp sức vào nhiệm vụ cải cách hành chính, hoạt động này còn là tiền đề để mở rộng mô hình gắn kết giữa đào tạo chuyên môn và hoạt động thực tiễn, giúp sinh viên các ngành như Chính trị học, Quản lý nhà nước, Xây dựng chính quyền được tiếp xúc thực tế từ sớm, trưởng thành từ môi trường công vụ.
Bí thư Hà Nội: Nghị quyết cần đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, chính sách phải khả thi
Xã hội

Bí thư Hà Nội: Nghị quyết cần đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, chính sách phải khả thi

TPO - "Các đại biểu khi xem xét các nghị quyết cần phải đặt trong tầm nhìn dài hạn, với tư duy dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Các nghị quyết cần đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, chính sách ban hành phải khả thi, giảm bớt thủ tục và thực sự đi vào cuộc sống", Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nói.