TPO - Sáng 19/8, UBND TPHCM phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh đã khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật). Trong khi đó, tỉnh Đồng Nai khởi công tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây, chiều dài gần 125km với vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng.
TPO - Nhà cửa lụp xụp, dòng nước đen nghịt là những hình ảnh không khó để bắt gặp ở rạch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM). Sắp tới con rạch này sẽ được đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng để cải tạo.
TPO - Quỹ phát triển đất TP Hà Nội có vốn điều lệ gần 6.000 tỷ đồng với nhiệm vụ ứng vốn cho bồi thường, tái định cư, tạo lập quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho Thủ đô.
TPO - Dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc, nhiều hộ dân dọc tuyến đường Nguyễn Duy (ven kênh Đôi) khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho công trình trọng điểm này.
TP - Không chỉ trên công trường mới thấy được công nhân “vượt nắng, thắng mưa” cho dự án đường dây 500kV, mà ở các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh còn có hình ảnh màu áo xanh tình nguyện luôn nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân giải tỏa vật cản, đảm bảo việc thi công đường dây siêu cao áp như mục tiêu đề ra.
TPO - Các vụ việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
TPO - Sở Xây dựng TPHCM cho rằng, kết quả phát triển nhà ở xã hội thời gian qua còn thấp. Nguyên nhân là việc phát triển nhà ở xã hội còn nhiều bất cập, vướng mắc như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án rất khó khăn, kéo dài, thậm chí không thực hiện được…
TPO - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến sẽ khởi công dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 vào ngày 18/6, trễ hẹn gần 2 tháng so với mốc 30/4/2023 mà Bà Rịa - Vũng Tàu đặt ra trước đó.
TPO - Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ (còn gọi là hệ số K) đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm và trồng cây hàng năm - nuôi trồng thủy sản ở vị trí 3 đường Trường Lưu (TP Thủ Đức) lần lượt là 20,3438 và 22,5833.
TPO - Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 3 (TPHCM) đã chi trả từ ngân sách để bồi thường, hỗ trợ cho một hộ dân bị thu hồi nhà đất số tiền cao hơn 336 triệu đồng so với phương án được phê duyệt. Một trường hợp khác được nhận khoản tiền hỗ trợ thêm ngoài phương án gấp 10 lần so với chính sách quy định.
TPO - Lê Anh Đức đã bàn bạc, thống nhất với ông Trần Văn Hùng, Từ Văn Minh, Nguyễn Hồng Phong và bà Nguyễn Thị Hoài, lập nhiều bộ hồ sơ bồi thường khống và kê khai khống thêm cây ở thửa đất để nhận tiền bồi thường, chia nhau hưởng lợi.
TPO - Việc Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh xây dựng dự toán chi phí bồi thường dự án này là chưa chính xác, dẫn đến bức xúc của các hộ dân bị ảnh hưởng. Thanh tra TPHCM xác định việc này dẫn đến làm cho người dân bức xúc, khiếu nại tố cáo.
TPO - Dự án bất động sản được giao đất nhưng chủ đầu tư chưa hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, không thi công hạ tầng kỹ thuật hàng chục năm nhưng TPHCM lại lúng túng khi thu hồi, huỷ bỏ chủ trương đầu tư dự án.