TPO - Bộ Y tế là đầu mối đang tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan xây dựng dự thảo để báo cáo Chính phủ trình ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
TPO - Mục tiêu đề ra trong 5 năm tới, mỗi năm tăng cường ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại y tế cơ sở. Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%. Từ năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần.
TPO - Thông tin được Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nêu khi gửi báo cáo tới đại biểu Quốc hội một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
TPO - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
TPO - Bỏ thủ tục chuyển tuyến đối với một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo ... được lên thẳng cấp chuyên môn cao để giảm thủ tục, tạo thuận lợi, giảm chi tiền túi cho người dân, tiết kiệm chi phí cho quỹ.
TPO - “Chúng ta đã nghe thấy có bài báo nói, tại sao giá thuốc tăng vô tội vạ? Chúng ta quản lý như vậy từ 2016 mà họ còn tăng. Nếu không quản lý thì lúc đó là thả gà ra đuổi, cũng không thể nào quản lý được”, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói.
TPO - Một số ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng, vấn đề bức xúc nhất hiện nay trong thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT là việc đánh giá tính hợp lý của cung cấp dịch vụ y tế khi giám định BHYT.
TPO - Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, khi phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm phải xử lý nghiêm và truyền thông để cảnh tỉnh, răn đe.
TP - Thời gian qua tại một số bệnh viện tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế vẫn tồn tại. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhận định, tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế chỉ xảy ra cục bộ.
TPO - Tiếp tục phiên họp, chiều 16/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.
TPO - “Với một người ngoài ngành về với Bộ thì quan trọng nhất là nhận diện được vấn đề khó khăn gì, nằm ở đâu, ở quản lý nhà nước hay vấn đề thực thi để có giải pháp phù hợp" - tân Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ bên hành lang Quốc hội, chiều 21/10.
TP - Sau hơn 1 tháng để “trống ghế”, kể từ khi ông Nguyễn Thanh Long bị cách chức, khởi tố, bắt tạm giam, hôm qua (15/7), Bộ Y tế đã có quyền Bộ trưởng, là bà Đào Hồng Lan (SN 1971), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.