TPO - “Điểm hẹn” mới của tri thức được định hình thông qua chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc, nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và định hướng của Chính phủ về các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Qua các diễn đàn nhằm khơi dậy khát vọng kiến tạo tri thức, khởi nguồn năng lượng mới và sẵn sàng gánh vác sứ mệnh xây dựng đất nước của sinh viên trong kỷ nguyên mới.
TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa trao các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Thanh tra Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
TPO - Ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.
TPO - Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu trong giai đoạn 2025-2030 sẽ thu hút khoảng 500 chuyên gia quốc tế và trí thức kiều bào làm việc dài hạn tại Việt Nam, đồng thời đào tạo 50.000 kỹ sư trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vũ trụ.
TPO - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định về phát triển đô thị thông minh, trình Chính phủ trước ngày 15/8.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, nhóm nhiệm vụ về chỉ đạo, điều hành là khâu then chốt, phải quyết liệt, cụ thể, rõ trách nhiệm; nói đi đôi với làm, làm có kết quả, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tế, làm đến cùng, làm ra sản phẩm, chấm dứt tình trạng "đánh trống bỏ dùi".
TPO - Thanh tra Chính phủ chính thức hoàn tất việc tiếp nhận toàn bộ tổ chức thanh tra của 12 bộ, thực hiện theo Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
TPO - Bộ Khoa học và Công nghệ vừa bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ gồm Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Viện Ứng dụng công nghệ, Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia và Trung tâm Truyền thông khoa học và công nghệ, Cục Chuyển đổi số Quốc gia và một số đơn vị.
TPO - Phía Việt Nam sẽ phối hợp với Tập đoàn EVGroup của Áo trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển cũng như đào tạo, hợp tác sản xuất thử nghiệm công nghệ bán dẫn.
Tổng Bí thư nhấn mạnh sự ra đời của Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia có ý nghĩa quan trọng và bày tỏ tin tưởng Hiệp hội sẽ là "Ngôi nhà chung của các hiệp sỹ số," là "Ngọn cờ tiên phong" trong việc thực hiện Nghị quyết 57 và các Nghị quyết về khoa học, công nghệ...
TPO - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa công bố quyết định bổ nhiệm 25 Cục trưởng, Vụ trưởng và hàm tương đương của các đơn vị thuộc Bộ sau khi thực hiện hợp nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông.
TPO - Bộ Khoa học và Công nghệ, sau khi hợp nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông có 25 đơn vị thành viên, gồm 22 tổ chức hành chính giúp việc cho Bộ trưởng và 3 đơn vị sự nghiệp công lập.
TPO - Hai Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là ông Phạm Đức Long và ông Bùi Hoàng Phương vừa được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Lễ trao quyết định diễn ra sáng nay (1/3).
TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm một số thứ trưởng các Bộ Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo.
TP - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật KH&CN (sửa đổi) nhằm giải quyết căn bản các nút thắt về thể chế, chính sách KH&CN hiện nay với nhiều nội dung đột phá.
TPO - Theo Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông, muốn thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải "5 có", đó là: Chính quyền đổi mới sáng tạo, xã hội đổi mới sáng tạo, giáo dục đổi mới sáng tạo, khoa học đổi mới sáng tạo và con người đổi mới sáng tạo.
TPO - Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, 2 bộ thống nhất hợp nhất nguyên trạng Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) và Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) để cộng hưởng, tối ưu hóa thế mạnh. Bộ TT&TT hiện nay đang có hơn 50.000 doanh nghiệp công nghệ số, hợp nhất lại sẽ có cơ hội phát triển.