Các chính sách hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT của Hà Nội đang ngày càng được mở rộng. Đến tháng 7/2026, gần 340.000 lượt người được hỗ trợ theo Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 17, với tổng kinh phí 141,9 tỷ đồng. Đằng sau kết quả này là quá trình tham mưu, rà soát dữ liệu và tổ chức thực hiện đồng bộ của BHXH TP Hà Nội cùng các sở, ngành, chính quyền cơ sở.
TPO - Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội vừa công khai danh sách hơn 22.000 đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong đó, có nhiều doanh nghiệp nợ tới hàng chục tỷ đồng, ảnh hưởng quyền lợi của hàng trăm, thậm chí cả nghìn lao động.
TPO - Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên vốn đầu tư hơn nghìn tỷ đồng, hoạt động suốt 7 năm chưa có giấy phép chính thức, đứng trước nguy cơ dừng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Sau thời gian thanh tra toàn diện, sắp có kết luận chính thức.
TPO - Từ ngày 1/7, hàng loạt chính sách mới về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực như mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh, tăng mức hưởng nhiều chế độ an sinh và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp cho hàng triệu người dân.
TPO - Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2026; Sắp có tàu hỏa 7 sao đi xuyên Việt giá 1,7 tỷ đồng; Mùa hoa phượng nở rộ trên tuyến đường đẹp Tây Ninh ... là những thông tin đời sống - xã hội đáng chú ý.
TPO - Trước thực trạng chi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế ở Cà Mau tiếp tục vượt dự toán hàng trăm tỷ đồng, Sở Y tế Cà Mau có văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội căn cứ các yếu tố khách quan để xác định nguyên nhân chi vượt.
Bệnh viện Đa khoa Bình Tân là đơn vị y tế công lập tại TP. Hồ Chí Minh, hoạt động với phương châm "Y tế - Sức khỏe và Tình thương". Bệnh viện không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư đồng bộ về nguồn nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật và dịch vụ y tế.
Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam triển khai điều trị lọc thận được áp dụng bảo hiểm y tế thanh toán 100%, không phải trả thêm bất cứ khoản chênh nào, giúp người bệnh yên tâm điều trị lâu dài mà không chịu áp lực tài chính.
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc – thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ – bước vào giai đoạn phát triển mới với việc nâng cấp mô hình hoạt động, mở rộng chuyên khoa và cải tiến toàn diện dịch vụ chăm sóc. Từ tháng 01/2026, bệnh viện tiếp nhận khám, chữa bệnh BHYT, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho cộng đồng khu vực Đông Bắc TP.HCM.
TPO - UBND TPHCM đề nghị quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi, học sinh tiếp tục duy trì chính sách cao nhất hiện hành và nâng lên mức hỗ trợ đối với học sinh vì đây là lực lượng lao động trong thời gian tới và tương lai của đất nước.
TPO - Bộ Y tế mới đây đã chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách nhằm tạo đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đây là dự thảo nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp chiến lược trong lĩnh vực y tế, dự kiến được trình tại kỳ họp thứ 10 tới đây.
TPO - Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, 7 tháng đầu năm 2025, cả nước có hơn 4,3 triệu lượt HSSV đi khám chữa bệnh BHYT với tổng chi phí được quỹ chi trả gần 1.770 tỷ đồng.
TPO - Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung năm 2024 chính thức có hiệu lực. Với nhiều điều chỉnh mang tính đột phá, luật mới được kì vọng sẽ tạo thuận lợi lớn cho người dân trong tiếp cận dịch vụ y tế, đồng thời tăng cường minh bạch và hiệu quả trong quản lí quỹ BHYT.
Sáng 8/5/2025, tại trụ sở Báo Tiền Phong (Hà Nội), Báo Tiền Phong và Bộ Y tế sẽ đồng tổ chức hội thảo “Nâng cao hơn nữa quyền lợi bệnh nhân trong chẩn đoán, điều trị”. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý lĩnh vực y tế sẽ bàn luận đề xuất giải pháp nâng cao hơn nữa quyền lợi của bệnh nhân có bảo hiểm y tế (BHYT); làm sao để mức chi trả BHYT hợp lý hơn trong chẩn đoán và điều trị bệnh cho người có BHYT đạt hiệu quả cao hơn thông qua ứng dụng công nghệ thiết bị hiện đại...
Theo chuyên gia, BHYT hiện vẫn chi trả ở mức cơ bản tốt nhất cho người bệnh theo từng tuyến... Thế nhưng “BHYT có đang đáp ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh của người dân không?”, đó vẫn là câu hỏi khó trả lời, dù ai cũng muốn thay đổi để dân được lợi, khám chữa bệnh được tốt hơn.
Gần 16 năm qua, Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) ra đời hướng tới thực hiện BHYT toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chính sách xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe Nhân dân. Ở mỗi giai đoạn phát triển, vướng mắc, tồn tại trong thực hiện chính sách tài chính về BHYT đều được từng bước khắc phục.
TPO - Từ ngày 1/6, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ thực hiện việc thay đổi nơi đăng kí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu dựa trên cơ sở dữ liệu thẻ BHYT. Trường hợp thông tin trên thẻ BHYT giấy và thẻ BHYT điện tử khác nhau, sẽ áp dụng theo thông tin trên thẻ BHYT điện tử.
TPO - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết (BHXH), thẻ Bảo hiểm y tế giấy chỉ được cấp đến hết ngày 31/5. Từ 1/6 việc cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT sẽ thực hiện trên ứng dụng bảo hiểm số, ứng dụng định danh điện tử...
TPO - Từ ngày 1/7, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực, mở ra nhiều quyền lợi mới cho người tham gia. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, giảm thủ tục giấy tờ, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách BHYT.
TPO - UBND TP. Hà Nội đề xuất chi gần 709 tỷ đồng để hỗ trợ kinh phí đóng BHYT, BHXH cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn như hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi...Trong đó, mức hỗ trợ từ 30%-100% mức đóng tùy từng đối tượng