Từ 3 vụ ‘xẻ thịt’ dổi cổ thụ, điều tra đường dây đưa gỗ lậu về Đà Lạt

0:00 / 0:00
0:00
Cây dổi có đường kính lớn bị cưa hạ trái phép
Cây dổi có đường kính lớn bị cưa hạ trái phép
TPO - 3 vụ khai thác, vận chuyển, tàng trữ gỗ dổi trái phép liên tiếp bị phát hiện tại TP.Đà Lạt và hai huyện lận cận là Lâm Hà, Lạc Dương khiến lực lượng chức năng nhận định có một đường dây chuyên khai thác trái phép gỗ dổi rồi đưa về Đà Lạt tàng trữ, tiêu thụ.

Sáng 27/8, Hạt Kiểm lâm TP.Đà Lạt cho biết vừa phát hiện vụ tàng trữ gỗ dổi không rõ nguồn gốc tại một sân kho cạnh bìa rừng ở phường 7, Đà Lạt. Cụ thể, chiều hôm qua, quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng kiểm lâm phát hiện tại khuôn viên kho phân bón của hộ ông Đ.Q.L.V trên đường Kim Thạch (phường 7) có hàng chục hộp gỗ không có dấu búa. Làm việc với cơ quan chức năng, ông V. nói không biết ai đã đưa số lâm sản trên vào đó.

 Từ 3 vụ ‘xẻ thịt’ dổi cổ thụ, điều tra đường dây đưa gỗ lậu về Đà Lạt ảnh 1

Gỗ dổi tàng trữ trái phép tại Đà Lạt

Cơ quan chức năng đã đo đếm xác định có 25 tấm gỗ dổi (nhóm III), dài từ 2-2,7m, rộng 30-50cm, dày 10-16cm với tổng khối lượng 2,64m3 được cất giấu tại đây; lập biên bản vi phạm hành chính vụ tàng trữ lâm sản trái phép và đưa toàn bộ số gỗ về Hạt Kiểm lâm Đà Lạt để điều tra, làm rõ vụ việc.

 Từ 3 vụ ‘xẻ thịt’ dổi cổ thụ, điều tra đường dây đưa gỗ lậu về Đà Lạt ảnh 2

Đưa gỗ dổi về Hạt Kiểm lâm Đà Lạt

Theo Hạt kiểm lâm Đà Lạt, vì chưa xác định được chủ sở hữu số gỗ trên nên Hạt đang củng cố hồ sơ, phối hợp với Công an TP.Đà Lạt và chính quyền địa phương khoanh vùng, xác minh, truy tìm đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Nhận định ban đầu của lãnh đạo Hạt kiểm lâm, có khả năng các đối tượng khai thác số gỗ dổi từ địa phương khác rồi đưa về Đà Lạt cất giấu, thuận tiện cho việc tiêu thụ.

Trước đó, ngày 24/8, Hạt Kiểm lâm và Công an huyện Lạc Dương đã mật phục, đón lõng trên đoạn đường từ hồ Suối Vàng (Lạc Dương) ra TP.Đà Lạt, qua đó bắt quả tang tài xế Phan Tấn Thịnh (39 tuổi, ngụ tại phường 7, Đà Lạt) vận chuyển lâm sản trái pháp luật 12 hộp gỗ dổi với khối lượng 1,135m3 bằng ô tô 16 chỗ.

 Từ 3 vụ ‘xẻ thịt’ dổi cổ thụ, điều tra đường dây đưa gỗ lậu về Đà Lạt ảnh 3

Kiểm lâm Lạc Dương phát hiện xe chở gỗ trái phép chạy về hướng Đà Lạt

Nghiêm trọng hơn, trung tuần tháng 8 này, lực lượng chức năng huyện Lâm Hà phát hiện tại Tiểu khu 224 có 11 cây rừng đường kính từ 1,2-1,5m, chủ yếu là cây dổi bị cưa hạ, tổng khối lượng lâm sản thiệt hại lên đến gần 40m3 gỗ tròn các loại. Công an huyện đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản”, khởi tố 14 bị can để điều tra.

 Từ 3 vụ ‘xẻ thịt’ dổi cổ thụ, điều tra đường dây đưa gỗ lậu về Đà Lạt ảnh 4

Rừng dổi cổ thụ bị triệt hạ ở Lâm Hà

Theo chuyên gia lâm nghiệp, trong 8 nhóm gỗ ở Việt Nam thì dổi thuộc nhóm 3, chất lượng gỗ tốt, giá trị kinh tế khá cao. Vì vân gỗ đẹp, sắc nét , gỗ nhẹ, đặc tính ổn định, ít bị cong vênh nên thường được sử dụng làm đồ nội thất hoặc các sản phẩm mỹ nghệ… Gỗ này có tinh dầu thơm nên chống mối mọt hiệu quả.

Một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng nhận định Đà Lạt hầu như không có cây dổi và 2 trong 3 vụ nói trên cho thấy gỗ dổi từ nơi khác được tập kết về thành phố này. Chi cục đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm các địa phương phối hợp điều tra, tìm ra nguồn gốc số gỗ dổi của các vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép vừa phát hiện. Nhiều khả năng có một đường dây khai thác gỗ dổi trái phép ở các huyện rồi đưa về Đà Lạt cất giấu, tiêu thụ.

MỚI - NÓNG