Truyền thông Mỹ: Tuyển nữ Việt Nam có những điểm đáng gờm

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhà đương kim vô địch thế giới Mỹ có trận ra quân với đội tuyển nữ Việt Nam, gương mặt lần đầu tiên xuất hiện ở vòng chung kết World Cup. Chênh lệch giữa hai bên là rất lớn, nhưng truyền thông Mỹ vẫn có lý do để tin rằng đội nhà phải cẩn trọng.

Trong bài phân tích gần đây, CBS Sports, một trong những kênh thể thao lớn nhất Mỹ, cho rằng cách mà Việt Nam đã giành vé dự vòng chung kết và cách mà đội bóng này đã thể hiện trong loạt trận giao hữu vừa qua cho thấy họ đủ sức gây khó dễ cho đội tuyển Mỹ.

Truyền thông Mỹ: Tuyển nữ Việt Nam có những điểm đáng gờm ảnh 1

Thanh Nhã được coi là một ngòi nổ của tuyển Việt Nam

“Các nữ chiến binh sao vàng sẽ có màn ra mắt World Cup khi họ chạm trán Mỹ tại sân Eden Park. Họ đã giành được một suất tham dự giải đấu khi giành chiến thắng trong 2 trận đấu play-off (trước Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa) ở Asian Cup nữ 2022. Họ là nhà vô địch của SEA Games 32 nhưng gần đây đã liên tiếp nhận những thất bại. Việt Nam gục ngã 1-2 trước Đức, trắng tay trước U23 Ba Lan và thất bại đậm 0-9 trước Tây Ban Nha.

Nhưng phải thừa nhận rằng Việt Nam là một tập thể có thể làm nản lòng các đối thủ, với đội hình được tổ chức tốt, thi đấu đoàn kết, kín kẽ. Họ chưa bao giờ đấu với Mỹ, nhưng họ đủ sức gây ra khó khăn cho bất cứ đối thủ nào”.

Tại đây, kênh thể thao này cũng nhấn mạnh rằng dù Việt Nam là một tập thể gồm những cầu thủ gần như vô danh, nhưng họ vẫn có lý do để tin tưởng với hai nhân tố chủ chốt trên hàng công là Thanh Nhã và Huỳnh Như.

“Nguyễn Thị Thanh Nhã là ngôi sao trẻ đáng xem của tuyển nữ Việt Nam. Tiền đạo 21 tuổi đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận giao hữu mà Việt Nam đã thua Đức 1-2. Cô là một lựa chọn khác trên hàng công bên cạnh Huỳnh Như, tiền đạo số một của bóng đá nữ Việt Nam với 67 bàn sau 72 trận”, CBS Sports viết.

MỚI - NÓNG