Truy bắt lâm tặc mang theo súng bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 4 vụ phá rừng vừa xảy ra tại Lâm Đồng, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nhiều lâm tặc; đồng thời truy bắt một số đối tượng mang theo súng tự chế xâm nhập, cưa hạ cây rừng.
Truy bắt lâm tặc mang theo súng bỏ trốn ảnh 1

Cây rừng tại tiểu khu 275 bị cưa hạ trái phép

Ngày 31/1, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp, hỗ trợ công an các địa phương khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ phá rừng gần đây, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/2.

Theo Sở NN&PTNT Lâm Đồng, từ 20 - 26/1 (29 Tháng Chạp đến mùng 5 Tết Quý Mão), tình trạng phá rừng diễn biến phức tạp, tăng 4 vụ (100%) so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm ngoái.

Vụ đầu tiên xảy ra vào 29 Tết, tại huyện Đức Trọng. Nhận tin báo của người dân, Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Đại Ninh và lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng đã kiểm tra, phát hiện 5 đối tượng đang cưa xẻ gỗ tại tiểu khu 275, thuộc địa bàn xã Liên Hiệp.

Nhìn thấy lực lượng chức năng, nhóm lâm tặc chạy trốn theo nhiều hướng. Quá trình rượt đuổi, đoàn cán bộ bắt được K’Đ (26 tuổi, ngụ thôn Gần Reo, xã Liên Hiệp, Đức Trọng); 4 đối tượng còn lại mang theo 2 khẩu súng hơi tự chế đã chạy thoát.

Truy bắt lâm tặc mang theo súng bỏ trốn ảnh 2

K'Đ bị lực lượng chức năng bắt tại hiện trường

Kiểm tra hiện trường, cơ quan chuyên môn ghi nhận 2 vị trí rừng phòng hộ bị cưa hạ trái phép tại lô 1 và lô 7 thuộc khoảnh 2, tiểu khu 275. Khối lượng lâm sản thiệt hại gần 6m3.

Bước đầu, K’Đ khai danh tính 4 đối tượng bỏ trốn (đều cư trú tại thôn Gần Reo), trong đó K’B chủ mưu thuê những người khác phá rừng.

Cùng ngày, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt phối hợp với Ban Quản lý rừng Lâm Viên và các đơn vị liên quan tổ chức tuần tra, phát hiện hành vi khai thác rừng tại lô b1, khoảnh 4, tiểu khu 163B (xã Xuân Trường, TP Đà Lạt) gây thiệt hại gần 2,5m3 gỗ.

Lực lượng chức năng đã làm rõ, xác định được đối tượng vi phạm, đồng thời thu giữ 1 xe máy và 1 cưa xăng.

Tại huyện Đạ Huoai, ngày 30 Tết, lực lượng chức năng huyện tuần tra rừng tại tiểu khu 560 (xã Phước Lộc) phát hiện 1 vụ phá rừng thuộc lâm phần do Công ty TNHH Nguyên Chân quản lý. Khu vực bị xâm hại thuộc rừng sản xuất và rừng tự nhiên.

Đến ngày mùng Một Tết, Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai đã truy tìm được gần 1,5m3 gỗ mà lâm tặc đã cưa xẻ và mang đi cất giấu.

Vụ phá rừng lớn nhất xảy ra vào mùng Hai Tết, tại tiểu khu 263A (xã Mê Linh), lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Tại hiện trường, có tới 54 cây thông 3 lá bị cưa hạ với khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 13m3, diện tích rừng bị thiệt hại là 570m2, thuộc đối tượng rừng sản xuất là rừng trồng năm 1997. Vụ này, hiện chưa xác định được đối tượng vi phạm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.