Có 33 kết quả :

Thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay

Nháo nhào 'săn' suất vào trường tư

TP - Sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 các trường THPT công lập, các trường ngoài công lập cũng xác định điểm chuẩn tuyển sinh năm học 2023-2024 để phụ huynh lựa chọn và làm thủ tục nhập học. Nhiều phụ huynh có con thi trượt các nguyện vọng công lập đang nháo nhào “săn” suất vào trường tư.
TPHCM cần đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển tốt hơn lĩnh vực giáo dục Ảnh: NGÔ TÙNG

Thu hút đầu tư cho các trường ngoài công lập

TP - Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu ra khi cùng đoàn giám sát làm việc với TPHCM liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (GDPT), ngày 27/3.
Trường ngoài công lập đua nhau mở ngành Y Dược

Trường ngoài công lập đua nhau mở ngành Y Dược

TPO - Ngoài các trường công lập có truyền thống đào tạo về sức khỏe, các trường đại học ngoài công lập mở các ngành về Y Dược ngày càng nhiều. Đáng nói, ngay cả các trường có truyền thống đào tạo các ngành xã hội cũng đua nhau mở ngành Y Dược thì chất lượng đào tạo có đảm bảo?
Cần có luật phá sản cho ĐH, CĐ ngoài công lập

Cần có luật phá sản cho ĐH, CĐ ngoài công lập

TP - Sáng qua, 21/9, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý sửa đổi các Luật  về giáo dục. Nội dung được lãnh đạo các trường ĐH quan tâm đó là phân tầng, xếp hạng trường ĐH; hội đồng trường, trường có được hoặc bị phá sản; và những điều này  sẽ được đưa vào Luật Giáo dục sửa đổi như thế nào?
Trường ngoài công lập chỉ tuyển được 10-15 HS đầu cấp

Trường ngoài công lập chỉ tuyển được 10-15 HS đầu cấp

TP - Tin từ Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế cho biết, trong năm học mới 2017-2018, các trường phổ thông (PT) ngoài công lập trên địa bàn tiếp tục gặp khó về tuyển sinh, lượng tuyển mỗi trường chỉ đạt từ 10-15 học sinh toàn khối đầu cấp, dẫn đến nguy cơ giải thể rất cao sau khi kết thúc năm học này. 
Trường ngoài công lập 'khát' thí sinh

Trường ngoài công lập 'khát' thí sinh

TPO- Từ ngày 20/8, các trường ĐH, CĐ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Theo đó, nhiều trường công lập điểm xét tuyển cao, chỉ tiêu ít; trường ngoài công lập điểm xét tuyển chỉ bằng điểm sàn.
Công bằng cho trường ngoài công lập

Công bằng cho trường ngoài công lập

Sau 24 năm ra đời, hệ thống các trường ngoài công lập từ phổ thông đến đại học tại Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. Nếu không có những chính sách hợp lý, hướng điều chỉnh kịp thời, hệ thống các trường này sẽ khủng hoảng.
Năm 2013, trường ngoài công lập sẽ còn đìu hiu

Năm 2013, trường ngoài công lập sẽ còn đìu hiu

Hà Nội đang rà soát điều kiện tuyển sinh năm 2013 đối với các trường THPT ngoài công lập. Với 102 trường THPT ngoài công lập trên toàn thành phố, sự khan hiếm “đầu vào” khiến các trường lo ngại trước khả năng khó tồn tại khi số tiền đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng.
Nhiều trường ngoài công lập thiếu trầm trọng phòng học bộ môn

Trường ngoài công lập: Năm 2013 sẽ còn đìu hiu

Hà Nội đang rà soát điều kiện tuyển sinh năm 2013 đối với các trường THPT ngoài công lập. Với 102 trường THPT ngoài công lập trên toàn thành phố, sự khan hiếm “đầu vào” khiến các trường lo ngại trước khả năng khó tồn tại khi số tiền đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng.
Tranh cãi về điểm sàn

Tranh cãi về điểm sàn

TPO - Bỏ điểm sàn hay nên có mức sàn riêng cho các trường ngoài công lập? Điểm sàn bao nhiêu là hợp lý? Đó là những nội dung được Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập đưa ra thảo luận sáng nay, 5- 8.