Trường ĐH Ngoại thương 'bắt tay' học giả quốc tế, tiếp sức ngành học mới về Quản lý công nghiệp thông minh

SVO - Hai ngày quy tụ các chuyên gia hàng đầu về tối ưu hóa và phân tích dữ liệu đến từ Hong Kong, Đài Loan cùng nhiều đại học lớn trong nước không chỉ đưa trường ĐH Ngoại thương lần đầu bước vào vai trò chủ nhà một hội thảo học thuật quốc tế về lĩnh vực này, mà còn mở ra một mạng lưới chuyên môn được kỳ vọng 'tiếp sức' trực tiếp cho chương trình đào tạo mới của trường: Quản lý công nghiệp thông minh.

Hội thảo quốc tế COMOSA 2026 đã diễn ra trong hai ngày 7-8/8/2026 tại trường ĐH Ngoại thương (Hà Nội). Đây là lần đầu tiên một hội thảo học thuật quốc tế chuyên sâu về tối ưu hóa, mô hình hóa, mô phỏng và phân tích dữ liệu - vốn luân phiên tổ chức giữa các đại học lớn tại Việt Nam dưới sự bảo trợ của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) - chọn Ngoại thương làm điểm đến.

anh1.jpg
COMOSA 2026 quy tụ các nhà khoa học, giảng viên và nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế trong bốn lĩnh vực: tối ưu hóa, mô hình hóa, mô phỏng và phân tích dữ liệu.

Điều khiến giới học thuật chú ý không chỉ nằm ở quy mô hơn 40 báo cáo khoa học được chọn trình bày, mà ở "chất" của những gương mặt xuất hiện trên bục diễn giả. GS. Daniel Zhuoyu Long, chuyên gia tối ưu hóa từ ĐH Trung văn Hồng Kông, hiện là Phó Tổng biên tập tạp chí quốc tế MSOM, mang đến những phát hiện mới nhất về cách các mô hình tối ưu hóa dựa trên dữ liệu có thể giúp doanh nghiệp ra quyết định tốt hơn trong điều kiện bất định - từ quản trị chuỗi cung ứng đến vận hành y tế.

Ở phiên còn lại, GS. Yenming J. Chen từ Đài Loan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu AI Cảm biến và Tự động hóa, đồng thời là Phó Tổng biên tập tạp chí quốc tế IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, người sở hữu hơn 70 công trình khoa học quốc tế cùng hàng chục dự án nghiên cứu ông từng dẫn dắt đến từ đặt hàng của các tập đoàn công nghiệp lớn tại Đài Loan, ứng dụng AI vào những bài toán rất thực tế của "công nghiệp thông minh" như chẩn đoán lỗi thiết bị và bảo trì dự đoán, tại hội thảo đã giới thiệu một hướng đi rất thời sự: dùng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (LLM) như một "trợ lý" cho các mô hình tối ưu hóa, giúp doanh nghiệp phản ứng linh hoạt hơn trước rủi ro và biến động.

anh2.jpg
Bài trình bày của GS. Yenming J. Chen với chủ đề “The Current Trend of LLM Repurposing: Robust Optimization with Uncertainty Resampling”

Với một hội thảo học thuật thuần túy, việc mời được những tên tuổi như vậy không phải chuyện đơn giản và đó chính là điều mà trường ĐH Ngoại thương muốn tận dụng cho một mục tiêu xa hơn: xây dựng chương trình đào tạo mới về quản lý công nghiệp thông minh (Smart Industrial Management), ngành cử nhân mà trường vừa tuyển sinh khóa đầu tiên trong tháng 8 này.

anh3-1.jpg
PGS.TS Phạm Thu Hương - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu bên lề hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt - Nhật (Trường ĐH Ngoại thương), cũng là đơn vị chủ trì tổ chức hội thảo cũng như trực tiếp triển khai chương trình đào tạo mới về Quản lý công nghiệp thông minh, chia sẻ: “Việc đăng cai COMOSA 2026 là một dấu mốc ý nghĩa đối với trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt - Nhật và trường ĐH Ngoại thương. Đây không chỉ là cơ hội để đội ngũ giảng viên, nghiên cứu sinh của Nhà trường được tiếp cận trực tiếp với những hướng nghiên cứu mới nhất về tối ưu hóa và phân tích dữ liệu từ các học giả hàng đầu thế giới, mà còn là một bước đi cụ thể trong định hướng gắn kết đào tạo với thực tiễn công nghệ mà nhà trường đang theo đuổi - đặc biệt trong bối cảnh chúng tôi chuẩn bị khai giảng chương trình Quản lý công nghiệp thông minh vào tháng 8 này".

anh4.jpg
PGS.TS Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt - Nhật (Trường ĐH Ngoại thương) chia sẻ tại hội thảo.

Đại diện phụ trách chương trình cử nhân Quản lý công nghiệp thông minh cho biết, những nội dung được trao đổi tại COMOSA 2026 - từ tối ưu hóa vận hành, phân tích dữ liệu lớn đến ứng dụng AI trong ra quyết định - chính là những mảng kiến thức cốt lõi mà sinh viên ngành này sẽ được trang bị. Việc mời trực tiếp các học giả quốc tế đến trường ĐH Ngoại thương, theo vị này, không đơn thuần là một sự kiện học thuật một lần, mà là cách để nhà trường bắt đầu xây dựng một mạng lưới chuyên gia đồng hành lâu dài với chương trình đào tạo mới - từ việc mời giảng, hướng dẫn nghiên cứu, đến kết nối sinh viên với các hướng nghiên cứu ứng dụng đang được thế giới quan tâm.

Đây cũng là cách nhiều đại học top đầu thế giới vẫn làm khi ra mắt một ngành đào tạo mới: thay vì chỉ công bố chương trình học, họ chủ động tạo ra những điểm chạm thực tế với cộng đồng học thuật quốc tế ngay từ những ngày đầu, để chương trình có "bảo chứng" chuyên môn từ bên ngoài chứ không chỉ tự thân nhà trường khẳng định.

Việc đăng cai COMOSA 2026, vì vậy, vừa khẳng định năng lực tổ chức và hội nhập học thuật quốc tế của một trường vốn mạnh về kinh tế, kinh doanh như trường ĐH Ngoại thương, nay mở rộng sang địa hạt công nghệ và phân tích dữ liệu, vừa tạo ra một "cú hích" uy tín ngay thời điểm chương trình cử nhân Quản lý công nghiệp thông minh mới ra mắt, khi mà việc thuyết phục phụ huynh, học sinh về chất lượng một ngành học hoàn toàn mới luôn là bài toán không dễ.

Dấu ấn của kỳ tổ chức COMOSA 2026 này sẽ không dừng lại ở hai ngày hội thảo, mà là điểm khởi đầu cho một mạng lưới hợp tác học thuật mà trường kỳ vọng sẽ tiếp tục nuôi dưỡng, đặc biệt là cho những sinh viên đầu tiên của chương trình đào tạo Quản lý công nghiệp thông minh vừa bước chân vào giảng đường.