Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự gặp mặt ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Tây Ninh

0:00 / 0:00
0:00
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - ông Nguyễn Trọng Nghĩa tại buổi gặp mặt sáng nay tại Tây Ninh. Ảnh: X.V
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - ông Nguyễn Trọng Nghĩa tại buổi gặp mặt sáng nay tại Tây Ninh. Ảnh: X.V
TPO - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự buổi gặp mặt ứng cử viên đại biểu Quốc hội - đơn vị tỉnh Tây Ninh và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Hôm nay (26/4), Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi gặp mặt ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh và HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự gặp mặt ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Tây Ninh ảnh 1

Quang cảnh buổi gặp mặt các ứng cử viên tại tỉnh Tây Ninh sáng 26/4. Ảnh: X.V

Tại buổi gặp mặt, Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh đã thông báo đến các ứng cử viên về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh năm 2020, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026; Hướng dẫn xây dựng chương trình hành động cho các ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, HĐND; Lịch tiếp xúc cử tri; Nguyên tắc vận động bầu cử và những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử...

Kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV này, đơn vị tỉnh Tây Ninh có 10 ứng cử viên, trong đó có có ông Nguyễn Trọng Nghĩa (được Trung ương giới thiệu); HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 có 87 ứng cử viên.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.