Tại cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế – xã hội chiều 2/4, ông Richard D. McClellan, Tổng Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM (VIFC), cho biết việc Trung tâm tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu (GFCI) là tín hiệu tích cực, cho thấy TPHCM của Việt Nam đang ngày càng được chú ý trong các diễn đàn tài chính quốc tế.
Theo ông McClellan, điều đáng chú ý hơn không chỉ nằm ở thứ hạng mà ở việc TP.HCM được xác định là một trong những trung tâm tài chính có khả năng gia tăng tầm quan trọng trong vài năm tới. Đây là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm và kỳ vọng của cộng đồng tài chính toàn cầu đang gia tăng đối với Việt Nam.
Tuy nhiên, lãnh đạo VIFC nhấn mạnh cần nhìn nhận kết quả này một cách thận trọng. GFCI, do Z/Yen Group xây dựng, chủ yếu dựa trên khảo sát ý kiến các chuyên gia tài chính quốc tế kết hợp với một số chỉ số định lượng.
Do đó, chỉ số này phản ánh mạnh yếu tố nhận thức, mức độ hiện diện và uy tín hơn là đo lường chiều sâu thực chất của thị trường tài chính như quy mô dòng vốn, thanh khoản hay mức độ hoàn thiện thể chế.
“Nói cách khác, cộng đồng tài chính toàn cầu đang bắt đầu chú ý đến Việt Nam, nhưng điều đó chưa đồng nghĩa với việc chúng ta đã có một trung tâm tài chính vận hành đầy đủ” - ông McClellan nhận định.
Việc TP.HCM cải thiện thứ hạng được cho là kết quả của ba động lực chính. Thứ nhất là định hướng chính sách rõ ràng và nhất quán từ Trung ương, khi Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đều thể hiện cam kết phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Thứ hai là quá trình hình thành khung thể chế với các yếu tố về pháp lý, quản trị và cấp phép ngày càng rõ nét. Thứ ba là sự gia tăng đáng kể trong hợp tác và đối thoại với các định chế tài chính, nhà đầu tư quốc tế.
Theo ông McClellan, những yếu tố này giúp nâng cao mức độ nhận diện của TP.HCM, qua đó được phản ánh vào bảng xếp hạng GFCI. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu, thách thức lớn nhất hiện nay là chuyển hóa “đà nhận diện” thành “năng lực thực chất”.
Để làm được điều này, ông cho rằng TP.HCM cần tập trung vào ba trụ cột then chốt. Trước hết là hoàn thiện nền tảng thể chế và pháp lý với các quy định minh bạch, có thể dự đoán và phù hợp với thông lệ quốc tế, đi kèm cơ chế cấp phép hiệu quả và giải quyết tranh chấp đáng tin cậy. Đây được xem là nền tảng để xây dựng niềm tin của nhà đầu tư.
Thứ hai là đảm bảo khả năng lưu chuyển vốn và hội nhập tài chính. Theo ông McClellan, câu hỏi đầu tiên mà các nhà đầu tư quốc tế đặt ra luôn xoay quanh việc liệu họ có thể tự do chuyển vốn vào, vận hành và rút vốn ra khỏi Việt Nam hay không. Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là thước đo niềm tin – yếu tố quyết định khả năng thu hút dòng vốn lớn và dài hạn.
Thứ ba là phát triển thị trường và hệ sinh thái tài chính, bao gồm thị trường vốn, quản lý tài sản và công nghệ tài chính. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh không có một sáng kiến đơn lẻ nào có thể tạo nên một trung tâm tài chính. Điều quan trọng là sự đồng bộ và hiệu quả của toàn bộ hệ thống.
Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế, nhiều thành phố từng tuyên bố xây dựng trung tâm tài chính nhưng chỉ số ít đạt được thành công thực sự. Sự khác biệt không nằm ở tham vọng mà ở năng lực thực thi, đặc biệt là khả năng tạo ra môi trường minh bạch, ổn định và phù hợp chuẩn mực quốc tế để nhà đầu tư yên tâm hoạt động.
Về triển vọng, lãnh đạo VIFC cho rằng bảng xếp hạng GFCI sẽ tiếp tục biến động, đặc biệt trong giai đoạn đầu phát triển. Đây là chỉ số phản ánh kết quả đã đạt được, không phải công cụ dự báo tương lai. Do đó, TP.HCM không nên đặt mục tiêu cải thiện thứ hạng trong ngắn hạn mà cần hướng tới xây dựng nền tảng vững chắc trong dài hạn. “Xây dựng một trung tâm tài chính cần ít nhất 10 năm. Mục tiêu của chúng ta là tạo ra một môi trường mà nhà đầu tư quốc tế chủ động lựa chọn” - ông McClellan nói.