Trung Quốc: Vụ thử tên lửa của Mỹ có thể gây ra chạy đua vũ trang

Người dân đứng xem vụ thử tên lửa của Mỹ. Ảnh: RT
Người dân đứng xem vụ thử tên lửa của Mỹ. Ảnh: RT
TPO - Một ngày sau khi Mỹ thử thành công tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, báo chí Trung Quốc đã có những bình luận xung quanh vấn đề này, trong đó tờ Nhân dân nhật báo lo ngại sẽ nổ ra một cuộc chạy đua hạt nhân mới.

Ngày 30/5, quân đội Mỹ đã bắn thử nghiệm một tên lửa  ngoài khơi Alaska, sau đó bắn hạ nó thành công bằng một tên lửa khác.

Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ cho biết, cuộc thử nghiệm này được diễn ra dựa trên thông tin tình báo về năng lực tên lửa của Triều Tiên và Iran trong tương lai, trong đó chính quyền Bình Nhưỡng được cho là đang phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể vươn tới đảo Guam của Mỹ.

Bài bình luận trên tờ Nhân dân nhật báo ngày 31/5 đã bày tỏ sự thất vọng về vụ thử nghiệm của Mỹ và cho rằng, điều này có thể khiến các quốc gia khác chạy đua nâng cấp công nghệ quân sự của mình.

Tờ báo này nhấn mạnh, việc thử nghiệm tên lửa đã làm gia tăng, chứ không hề giảm nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Zhou Chenming, một chuyên gia quân sự Trung Quốc, nói: "Động thái này nhằm trực tiếp vào Triều Tiên, nhưng chắc chắn nó cũng nhắm đến Nga và Trung Quốc.

Một cuộc chạy đua vũ trang đã bắt đầu từ lâu mặc dù các nhà chức trách Trung Quốc không thích sử dụng từ vũ trang, mà nói là phát triển vũ khí vì nhu cầu riêng, chứ không phải để cạnh tranh”.

Ông Zhao Tong, một thành viên của chương trình chính sách hạt nhân tại Trung tâm Chính sách Toàn cầu Carnegie tại Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh cho hay: "Trung Quốc lo ngại về tác động của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đối với khả năng phản công của Trung Quốc. Đó là mối quan tâm lớn nhất của Trung Quốc. Để đối phó với điều này, Trung Quốc sẽ phát triển các loại tên lửa đất đối đất hoặc đa đầu mới".

Được biết, đơn vị tên lửa của Quân đội Trung Quốc cũng đã phát triển các hệ thống tên lửa chống lại hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Hồi tháng 1 vừa qua, Trung Quốc đã thử nghiệm hệ thống Dongfeng-5C, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân.

 Chuyên gia Zhou cho biết, Trung Quốc không nên bắt chước Mỹ bằng cách cho phép một cuộc chạy đua tên lửa vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến chiến lược của Trung Quốc.

Nếu Trung Quốc muốn phát triển quan hệ thương mại với châu Á và phát huy sáng kiến “Vành đai- con đường” của mình, một cuộc chạy đua tên lửa sẽ khiến Trung Quốc rơi vào thế bất lợi về ngoại giao.

Theo Nhân dân nhật báo
MỚI - NÓNG