Trung Quốc vô tình tiết lộ 'bí mật quân sự' cho Mỹ?

UAV tấn công - Cai Hong-3
UAV tấn công - Cai Hong-3
TPO - Một bản chào hàng từ một công ty nhà nước Trung Quốc đã tiết lộ những chi tiết mới về các máy bay không người lái (UAV) tấn công - Cai Hong-3 (CH-3), hay Cầu Vồng-3.

Thời báo Washington Times ngày 25/3 đưa tin, Chính phủ Mỹ đã nhận được thông tin chào hàng từ công ty China Aerospace Long-March International của Trung Quốc, trong đó mô tả các chi tiết về CH-3 cùng một phiên bản tên lửa của nó có tên CH-3A.

Theo đó, CH-3 là một trong số 9 UAV mà Bắc Kinh đang chào bán đối với khách hàng nước ngoài, gồm cả các UAV mini lẫn các UAV cớ lớn. Một số loại UAV được cho là "nhái" thiết kế của các UAV Mỹ như UAV tấn công Predator, và UAV do thám tầm xa Global Hawk.

Theo bản catalog, CH-3 sở hữu "tính năng do thám, khả năng chống nhiễu hiệu quả cao, tải trọng đa dạng, được tích hợp hệ thống do thám/tấn công, vận hành thuận tiện và bảo trì đơn giản, các UAV có thể được dùng trong các hoạt động quân sự như thu thập thông tin tình báo chiến trường, tác chiến chống khủng bố, tuần tra vùng cấm bay, nòng súng, truyền dữ liệu và tác chiến điện tử". 

CH-3 đã được xuất khẩu cho Pakistan và Nigeria. Hiện mới có 1 chiếc CH-3A vũ trang đã bị rơi trong đợt tấn công những kẻ khủng bố Boko Haram. 

CH-3 có thiết kế copy máy bay dân dụng cỡ nhỏ Jetcruzer được chế tạo bởi hãng Advance Aerodynamics and Structures Inc. của Mỹ. Năm 2000, hãng này đã bán 30 chiếc Jetcruzer 500 cho Trung Quốc. 

Công ty Trung Quốc cũng đang bán hai loại tên lửa có thể được phóng từ "hệ thống UAV tầm trung tiên tiến". Gói hợp đồng này gồm 3 máy bay và 1 hệ thống kiểm soát mặt đất tự hành. 

CH-3 có thể cất/hạ cánh thông qua một phi công từ xa và có một thiết bị hạ cánh mũi có thể nâng hạ. 

"Ưu điểm của UAV này là có độ tin cậy cao, hiệu quả cao và chi phí thấp. Nó có thể được dùng trong nhiều nhiệm vụ bay khác nhau như trinh sát chiến trường, điều chỉnh bắn pháo, truyền dữ liệu, thu thập thông tin tình báo và tác chiến điện tử."

Trong khi đó, phiên bản CH-3A có thể được trang bị các vũ khí dẫn đường chính xác trong thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và tấn công.

Phiên bản phi vũ trang có tầm bay xa 1.500 dặm và có thể bay liên tục 12 giờ. Phi bản trang bị tên lửa có thể bay 621 dặm, thời gian bay liên tục 6 giờ và có thể mang theo 400 pound (xấp xỉ 200 kg) bom. 

Tải trọng mang theo trên CH-3 có thể gồm camea trinh sát điên-quang 4 len, ra đa khẩu độ tổng hợp có thể nhìn xuyên mây và một số cấu trúc cùng hệ thống tác chiến điện tử. 

Các tên lửa có thể phóng từ CH-3A gồm tên lửa không đối đất  AR-1 có lazer dẫn đường tấn công chính xác xe tăng và công trình cố định. Loại tên lửa này có tầm xa 3-5 dặm, phiên bản tầm xa lớn là 10 dặm. 

Ngoài ra, CH-3A có thể mang bom dẫn đường chính xác FT-1.

Theo Theo Washington Times
MỚI - NÓNG