Trung Quốc và các nước phản ứng trước tin Thủ tướng Nhật Bản từ chức

Ông Abe Shinzo phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay để thông báo việc từ chức. (Ảnh: Reuters)
Ông Abe Shinzo phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay để thông báo việc từ chức. (Ảnh: Reuters)
TPO - Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo hôm nay thông báo ông sẽ từ chức vì lý do sức khoẻ. Một số nhà lãnh đạo hoặc đại diện của quốc gia/vùng lãnh thổ đã bày tỏ quan điểm trước thông tin này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên:

Đây là một vấn đề nội bộ của Nhật Bản và chúng tôi sẽ không bình luận. Trung Quốc và Nhật Bản là láng giềng gần gũi, và Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Nhật Bản để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Trung Quốc – Nhật Bản.

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok:

“Chúng tôi lấy làm tiếc trước việc từ chức đột ngột của Thủ tướng Abe, người từ lâu đã đóng nhiều vai trò trong sự phát triển của quan hệ Hàn Quốc – Nhật Bản. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với thủ tướng Nhật Bản mới để thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương”.

Thủ tướng Úc Scott Morrison:

Thủ tướng Abe là một con người của chính trực và khôn ngoan. Ông ấy là một chính sách cấp cao ở khu vực và trên toàn cầu, một người thúc đẩy mạnh mẽ thương mại cởi mở và một nhà ngoại giao quốc tế xuất chúng của Nhật Bản. Ông ấy đã cống hiến cho thịnh vượng và ổn định của khu vực, khẳng định vai trò lãnh đạo của một chính khách dày dạn kinh nghiệm.

Thủ tướng Abe thôi làm một nhà lãnh đạo khu vực sau khi đã có những đóng góp chưa từng thấy, đặc biệt là khi chúng ta đối mặt với những tác động y tế và kinh tế của đại dịch COVID-19.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn:

Thủ tướng Abe luôn thân thiện với Đài Loan, dù trong chính sách hay các quyền và lợi ích của người dân Đài Loan, ông ấy luôn cực kỳ tích cực. Chúng tôi đánh giá cao tình cảm hữu nghị của ông ấy với Đài Loan và hy vọng ông ấy khoẻ mạnh. 

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long:

Tôi rất tiếc khi biết tin Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo vừa từ chức vì lý do sức khoẻ. Tôi đã làm việc rất tốt với Ngài Abe trong gần 9 năm. Dưới sự lãnh đạo của Ngài ấy, quan hệ song phương giữa hai nước đã trở nên sâu sắc. Chúng tôi gặp nhau lần gần đây nhất vào tháng 11 năm ngoái, và gặp trực tuyến vào tháng 4, trong Hội nghị cấp cao ASEAN+3 về ứng phó với COVID-19. Ngài Abe cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hoàn tất hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTP) sau khi Mỹ rút khỏi đàm phán TPP ban đầu. Tôi mong ông ấy sẽ hồi phục tốt sau khi điều trị.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.