Những gương mặt sáng giá có thể trở thành Thủ tướng Nhật kế nhiệm

Một màn hình ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, chiếu cuộc họp báo thông báo từ chức của ông Abe. (Ảnh: Reuters)
Một màn hình ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, chiếu cuộc họp báo thông báo từ chức của ông Abe. (Ảnh: Reuters)
TPO - Thông tin về việc Thủ tướng tại nhiệm lâu năm nhất Nhật Bản Abe Shinzo từ chức vì lý do sức khoẻ đang làm dấy lên những bàn luận về việc ai sẽ trở thành người kế nhiệm ông để điều hành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

Ông Abe hôm nay thông báo quyết định từ chức nhưng không bình luận về người kế nhiệm. 
Đảng Dân chủ tự do (LDP) sẽ tổ chức bỏ phiếu để chọn ra chủ tịch mới, sau đó chủ tịch này sẽ phải trải qua cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành thủ tướng tiếp theo.

Ông Abe và nội các của ông sẽ tiếp tục điều hành chính phủ cho đến khi thủ tướng mới được bầu ra, nhưng sẽ không được thông qua chính sách mới. Người chiến thắng trong đảng sẽ điều hành chính phủ cho đến khi nhiệm kỳ của của LDP kết thúc vào tháng 9/2021.

Chủ tịch đảng mới gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng, vì LDP đang nắm giữ đa số ghế trong hạ viện. 

Thông thường, đảng cầm quyền phải thông báo trước cả tháng về việc bỏ phiếu chọn lãnh đạo mới. Nhưng trong trường hợp thủ tướng từ chức bất ngờ, một cuộc bỏ phiếu bất thường sẽ được tổ chức càng sớm càng tốt. 

Một số gương mặt dưới đây đang nổi lên là ứng viên sáng giá cho ghế thủ tướng.

Taro Aso

Bộ trưởng Tài chính Aso, 79 tuổi, đóng vai trò là phó thủ tướng, đang là một thành viên cốt lõi của chính phủ hiện tại. Khi chưa có đồng thuận rõ ràng nào về người sẽ kế nhiệm ông Abe, các nghị sĩ của LDP có thể chọn ông Aso làm nhà lãnh đạo tạm thời sau khi ông Abe từ chức. 
Năm 2008, ông Aso được bầu làm lãnh đạo LDP, với hy vọng ông có thể làm sống lại những thành tích lâu năm của đảng. Tuy nhiên, LDP thất bại trong cuộc bầu cử năm 2009.
Là cháu của một cựu thủ tướng, ông Aso là người có nhiều kinh nghiệm về chính trị.  

Shigeru Ishiba

Ông Ishiba, 63 tuổi, là một cựu bộ trưởng quốc phòng được đánh giá là cứng rắn và người hiếm hoi chỉ trích ông Abe. Ông Ishiba  thường dẫn đầu các cuộc khảo sát mà cử tri muốn chọn là thủ tướng tiếp theo. Tuy nhiên, ông Ishiba không được lòng nhiều nghị sĩ trong đảng.

Ông Ishiba đánh bại ông Abe trong vòng bỏ phiếu đầu tiên để chọn chủ tịch đảng vào năm 2012 nhờ ủng hộ của dân chúng, nhưng lại thua trong vòng thứ hai khi chỉ có các nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. Sau đó, trong cuộc bầu cử trong đảng năm 2018, ông Ishiba thua đậm trước đối thủ Abe. 

Fumio Kishida

Ông Kishida, 63 tuổi, là ngoại trưởng dưới thời Thủ tướng Abe từ năm 2012-2017. Ông là lựa chọn yêu thích của ông Abe để trở thành người kế nhiệm, nhưng không nhận được nhiều ủng hộ trong các cuộc thăm dò dư luận. 

Ông Kishida được đánh giá là người thuộc phe hoà nhã hơn trong đảng và không mặn mà lắm với việc sửa đổi Điều 9 của Hiến pháp, điều mà ông Abe rất tâm huyết.

Taro Kono

Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono, 56 tuổi, có tiếng là người phi chính thống nhưng ủng hộ các chính sách chủ chốt của ông Abe, trong đó có quan điểm cứng rắn về tranh cãi lịch sử với Hàn Quốc.

Tốt nghiệp ĐH Georgetown và giỏi ngoại ngữ, ông từng là ngoại trưởng và bộ trưởng cải cách hành chính. 

Ông có quan điểm khác biệt với bố và cũng là cựu bộ trưởng nội các Yohei Kono, người đưa ra lời xin lỗi năm 1993 về vấn đề “phụ nữ giải khuây”, tức những phụ nữ bị ép phục vụ trong các nhà thổ Nhật Bản thời chiến tranh.

Yoshihide Suga

Ông Suga, 71 tuổi, là một chính trị gia tự thân và là người trung thành từ nhiệm kỳ đầu trắc trở của ông Abe hồi năm 2006 và 2007. Ông là một trong những người đã hỗ trợ để ông Abe tiếp tục tranh cử vị trí này vào năm 2012. 

Trở lại cầm quyền, ông Abe chọn ông Suga làm tổng thư ký nội các, phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ, điều phối các chính sách và điều hành hoạt động của bộ máy.

Shinjio Koizumi

Cái tên Koizumi, 39 tuổi, hiện là bộ trưởng môi trường và là con trai cựu thủ tướng Junichiro Koizumi, được đánh giá là thủ tướng của tương lai, nhưng nhiều người cho rằng ông còn quá trẻ.

Ông chia sẻ quan điểm bảo thủ của ông Abe và nhiều lần đến thăm đền thờ gây tranh cãi Yasukuni, nơi thờ nhiều tướng lĩnh chiến tranh từng bị kết án. 

Toshimitsu Motegi

Hiện là ngoại trưởng, ông Motegi, 64 tuổi, từng là bộ trưởng kinh tế. Ông đối diện với Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer trong các cuộc đàm phán căng thẳng. Ông cũng là bộ trưởng thương mại đã xử lý các cuộc đàm phán về hiệp định tự do thương mại TPP.

Katsunobu Kato, Kasutoshi Nishimura

Là bộ trưởng y tế, ông Kato, 64 tuổi, được chú ý trong những ngày đầu Nhật Bản mới bị virus corona tấn công, nhưng sau đó Bộ trưởng Kinh tế Yasutoshi Nishimura, 57 tuổi, được chọn phụ trách chính sách đối phó với đại dịch. Ông từng là một quan chức của bộ tài chính.

Seiko Noda

Bà Noda, 59 tuổi, không giấu tham vọng trở thành thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Là một người chỉ trích ông Abe, bà không nhận đủ ủng hộ để trở thành lãnh đạo đảng trong cuộc đua năm 2018. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.