Trung Quốc truy tố “bố già tỉ phú” và băng đảng mafia lớn

Hai anh em Liu Han (phải) và Liu Wei vừa bị truy tố
Hai anh em Liu Han (phải) và Liu Wei vừa bị truy tố
TPO - Liu Han, một tỉ phú có tầm ảnh hưởng kinh tế, xã hội, và chính trị lớn, vừa bị truy tố vì 15 tội danh, theo CRI hôm nay, 21/2.

Nhóm 36 người dẫn đầu là Liu Han và em trai Liu Wei vừa bị truy tố ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 20/2.

Hai người này phải đối mặt 15 cáo buộc trong đó có gian lận, cờ bạc, buôn bán vũ khí, tiếp tay tội phạm, phá hoại, vi phạm quy định đấu thầu, kinh doanh và nhiều hoạt động phi pháp khác.

Theo CRI, đây là nhóm tội phạm mafia lớn nhất bị truy tố trong nhiều năm qua ở Trung Quốc.

Theo cáo trạng, băng đảng hoạt động từ năm 1993 bao trùm 10 tỉnh Trung Quốc, đã thực hiện 9 vụ giết người.

Khi khám xét nhà riêng của Liu Han, cảnh sát thu giữ được 20 khẩu súng và 3 quả lựu đạn.

Liu Han là Chủ tịch của Tập đoàn Khai thác Khoáng sản Hanlong. Tập đoàn từng nỗ lực thôn tính công ty Australia Sundance Resources Ltd.

Năm 2012, theo tạp chí Forbes, Liu Han xếp thứ 148 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc 

Theo Theo CRI
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.