Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng ở Haiti

0:00 / 0:00
0:00
Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng ở Haiti
TPO - Vụ các nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise đột nhập cơ quan đại diện ngoại giao của Đài Loan (Trung Quốc) ở Haiti để lẩn trốn khiến dư luận chú ý hơn đến quan hệ giữa hòn đảo tự trị của châu Á với quốc gia ở vùng Caribbea.

Cơ quan ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc) ở Haiti đóng cửa hôm 7/7 vì lý do an ninh, sau khi xảy ra vụ ám sát. Lực lượng an ninh của cơ quan này cho biết họ đã phát hiện 11 đối tượng đột nhập này và đã báo cho các nhân viên và cảnh sát Haiti.

“Vào thời điểm khó khăn này, chính quyền Đài Loan tái khẳng định ủng hộ Thủ tướng lâm thời Claude Joseph trong nỗ lực đưa Haiti vượt qua khủng hoảng và khôi phục trật tự. Đài Loan lên án mạnh mẽ hành động bạo lực man rợ này”, Phát ngôn viên cơ quan ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc) Joanne Ou hôm qua khẳng định.

Haiti trở thành đồng minh ngày càng quan trọng với Đài Loan (Trung Quốc) trong bối cảnh một số chính phủ gần đây quyết định chấm dứt quan hệ ngoại giao với hòn đảo này để “chơi” với Trung Quốc đại lục. Haiti là một trong 15 chính phủ trên thế giới vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Bắc, thay vì Bắc Kinh.

Năm 2019, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn thăm Haiti để thắt chặt quan hệ, sau khi nước láng giềng Dominica chấm dứt công nhận Đài Bắc để thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Để ngăn Haiti sa vào vòng tay Trung Quốc đại lục, Đài Bắc liên tục hỗ trợ tài chính cho Haiti trong những năm qua.

Khu vực Caribbea, cùng với châu Phi và Nam Thái Bình Dương, đang là những nơi cạnh tranh quyết liệt giữa Đài Bắc và Bắc Kinh. Dù nhiều nước ở Caribbea chỉ là những quốc đảo nhỏ bé nhưng đều có phiếu bầu trong những tổ chức quốc tế như Liên Hợp quốc, Interpol và WHO, nơi Đài Loan không thể tham gia trực tiếp vì được ít quốc gia công nhân quan hệ ngoại giao.

Trong những năm gần đây, Bắc Kinh có nhiều động thái “quyến rũ” Haiti. Tháng 6 vừa qua, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc Linda Thomas-Greenfield chỉ trích Trung Quốc dùng ngoại giao vắc-xin để gây sức ép lên các đồng minh ngoại giao của Đài Loan (Trung Quốc). Bà Greenfield nói rằng Bắc Kinh đang “gây sức ép lớn” lên Haiti, CNA Đài Loan đưa tin.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.