Trung Quốc tập trận, dội hàng ngàn quả đạn xuống Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
Một máy bay chiến đấu của Chiến khu Nam bộ thuộc quân đội Trung Quốc. (Ảnh: China Military Online)
Một máy bay chiến đấu của Chiến khu Nam bộ thuộc quân đội Trung Quốc. (Ảnh: China Military Online)
TPO - Hải quân Trung Quốc thông báo gần đây đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông, trong đó các máy bay chiến đấu của họ đã dội hàng nghìn quả đạn vào các mục tiêu trên biển để các phi công rèn luyện kỹ năng tấn công trên biển và tấn công chính xác.

Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi tàu chiến Mỹ tiến gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép.

Một lữ đoàn không quân của Chiến khu Nam bộ thuộc quân đội Trung Quốc đã điều các máy bay ném bom JH-7 ra thực hiện đợt tập trận bắn đạn thật nhằm vào hàng loạt mục tiêu trên Biển Đông, với trọng tâm là tấn công chính xác và tấn công bão hoà, đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin ngày 24/5.

Bản tin nói rằng vài chục máy bay chiến đấu tham gia cuộc tập trận để xuyên thủng các tuyến phòng thủ bằng cách bay trên biển ở độ cao thấp, bắn rốc-két và đạn đại bác, thả bom xuống các mục tiêu trên biển. CCTV nhấn mạnh rằng vài ngàn đạn dược đã dược thả xuống.

Global Times dẫn lời ông Song Zhongping, một nhà bình luận quân sự Trung Quốc, nói rằng dù cuộc tập trận sử dụng nhiều máy bay và đạn dược, nhưng đây là chiến dịch thông thường mà chỉ như phần nổi của tảng băng chìm trong các hoạt động tập trận của Trung Quốc.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 27/5, trả lời câu hỏi về cuộc tập trận của Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tái khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Duy trì hoà bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ở Biển Đông là mục tiêu, lợi ích, trách nhiệm và nguyện vọng chung của các quốc gia ven Biển Đông và cộng đồng quốc tế. Việt Nam mong rằng các bên nỗ lực đóng góp một cách có trách nhiệm vào vấn đề này”, bà Hằng nói.

Hôm 20/5, tàu khu trục tên lửa Mỹ USS Curtis Wilbur đi vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép để khẳng định quyền tự do hàng hải. Trung Quốc tuyên bố đã điều lực lượng trên biển và trên không ra giám sát và cảnh báo xua đuổi tàu Mỹ.

Về việc này, Việt Nam cho rằng mọi hoạt động của các quốc gia trong và ngoài khu vực cần đóng góp tích cực cho việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự trên Biển Đông, tôn trọng chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, bà Hằng nói.

MỚI - NÓNG