Trung Quốc, Nga trình lại kiến nghị nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA
TPO - Trung Quốc và Nga thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) nới trừng phạt cho Triều Tiên bằng việc trình lại dự thảo nghị quyết từ năm 2019, trong đó kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm Triều Tiên xuất khẩu hải sản, hàng dệt may và hạn mức nhập khẩu xăng dầu.

Trong dự thảo nghị quyết, Trung Quốc và Nga muốn hội đồng gồm 15 thành viên dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt “nhằm cải thiện đời sống của người dân thường” ở Triều Tiên.

Triều Tiên chịu các biện pháp trừng phạt của LHQ từ năm 2006 vì phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Dự thảo nghị quyết cũng nêu lại các biện pháp mà Trung Quốc và Nga đề xuất gần 2 năm trước, bao gồm dỡ bỏ lệnh cấm người Triều Tiên làm việc ở nước ngoài và miễn các dự án hợp tác đường sắt và đường bộ liên Triều khỏi lệnh trừng phạt.

Nhiều nhà ngoại giao tại LHQ nói rằng nghị quyết sẽ nhận được ít sự ủng hộ. Năm 2019, Nga và Trung Quốc tổ chức 2 vòng thảo luận về dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an, nhưng chưa từng tổ chức bỏ phiếu chính thức.

Các nhà ngoại giao cho biết lần này Nga và Trung Quốc cũng chưa đề xuất lịch thảo luận về dự thảo nghị quyết mới. Một nghị quyết sẽ được thông qua nếu được ít nhất 9 phiếu ủng hộ, và 5 thành viên thường trực gồm Mỹ, Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc không phủ quyết.

Phái đoàn Nga và Trung Quốc chưa đưa ra phát biểu nào về dự thảo nghị quyết mới. Các nhà ngoại giao cho biết dự thảo đã được lưu hành trong các thành viên Hội đồng Bảo an từ cuối tuần trước.

“Ý chí của Trung Quốc luôn là chúng ta nên giải quyết khía cạnh nhân đạo do các lệnh trừng phạt mà Hội đồng Bảo an áp đặt", Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Trương Quân nói với báo chí vào tháng trước.

Phát ngôn viên của phái đoàn Mỹ tại LHQ từ chối bình luận về những cuộc thảo luận riêng của Hội đồng Bảo an, nhưng cho rằng tất cả các thành viên của Hội đồng Bảo an nên tập trung xử lý những hành động vi phạm.

“Hội đồng Bảo an nhiều lần khẳng định sẵn sàng điều chỉnh, dừng hoặc dỡ bỏ những biện pháp đó nếu Triều Tiên tuân thủ. Nhưng Triều Tiên chưa có bước đi nào để thực hiện những yêu cầu của Hội đồng Bảo an đối với chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo bị cấm”, phát ngôn viên nói.

Triều Tiên đang trong tình trạng mất an ninh lương thực. Các nhà quan sát cho rằng việc quản lý kinh tế không hiệu quả kết hợp với tác động của các biện pháp trừng phạt và đại dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn nghiêm trọng cho đời sống của người dân quốc gia này.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG