Trung Quốc muốn siết quản lý WeChat

Trung Quốc muốn siết quản lý WeChat
TP - Trung Quốc có kế hoạch siết chặt quản lý các dịch vụ nhắn tin miễn phí dành cho người dùng điện thoại di động, đặc biệt là WeChat, vì chúng ảnh hưởng doanh thu nhà mạng và an ninh trật tự.

> WeChat: Âm mưu và trừng phạt
> WeChat và Hao123 'xâm chiếm' thế nào?

Người dùng WeChat (hiện có 500 triệu người dùng ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam) có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu họ không thể xác định được thông tin là đúng hay sai mà vẫn nhắn tin hoặc chuyển tiếp cho người khác, ông Ding Renren, Giám đốc Bộ phận An ninh mạng - Công an tỉnh Chiết Giang, cho biết.

Gần đây, Trung Quốc bắt giữ hàng chục người ở nhiều tỉnh, thành phố vì lan truyền tin đồn trên mạng thông qua các diễn đàn trực tuyến và gửi tin nhắn theo nhóm.

Công an thành phố Thượng Hải tạm giữ Fu Xuesheng, Chủ tịch hãng Shanghai LabInfo Technologies, bị cáo buộc bịa đặt thông tin liên quan tập đoàn dầu khí nhà nước Sinopec và giám đốc công an Thượng Hải rồi phát tán trên mạng.

Các hãng viễn thông Trung Quốc đang phàn nàn là các dịch vụ OTT cho phép người dùng điện thoại di động nhắn tin, gửi ảnh miễn phí như WeChat (ảnh), KakaoTalk (Hàn Quốc), Line (Nhật Bản), WhatsApp (Mỹ), Viber (Cyprus)… đang khiến doanh thu của họ giảm.

Một số hãng đang phát triển chương trình tương tự WeChat để giành lại thị phần. Ảrập Xêút gần đây cấm Viber, nhưng không vì lý do kinh tế mà là an ninh.

Bình Giang
Theo China Daily, CNET News

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG