Trụ cột Bayern chấn thương, Arsenal khấp khởi mừng

Ribery và Robben sẽ vắng mặt vì chấn thương.
Ribery và Robben sẽ vắng mặt vì chấn thương.
TPO - Franck Ribery và Arjen Robben, hai ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình Bayern không thể dự trận knock-out Champions League lượt về vào giữa tuần tới. Arsenal có lý do để vui mừng.

Vào giữa tuần tới, Arsenal sẽ tới Allianz-Arena của Bayern Munich để đá trận lượt về vòng knock-out Champions League. Với việc để thua 0-2 ở lượt đi, chỉ có phép màu mới có thể giúp thầy trò Wenger lật ngược thế cờ. Và có vẻ như "thần may mắn" đang cố gắng cho họ thêm một cơ hội.

Theo thông tin mới nhất từ tờ Bild (Đức), Bayern Munich sẽ không có sự phục vụ của hai trụ cột gồm Franck Ribery và Arjen Robben cho trận tái đấu vào rạng sáng thứ 4 tới.

Ribery đã nghỉ thi đấu suốt hơn 1 tháng nay vì chấn thương và cho đến giờ vẫn chưa có lại thể lực tốt nhất. Còn Robben thì vừa gặp phải một vấn đề khá nghiêm trọng ở bắp đùi trong chiến thắng trước Schalke 04.

Ribery và Robben đều là những trụ cột của Bayern Munich, là những ngôi sao rất nguy hiểm trên hàng công và luôn biết cách tạo ra sự khác biệt. Việc thiếu vắng họ sẽ khiến sức tấn công của “Hùm xám” giảm đi rõ rệt. Một khi sức tấn công của Bayern Munich không đủ mạnh thì đó chính là cơ hội để Arsenal vùng lên.

Thực ra thì trước cuộc tái đấu vào giữa tuần tới, nhân sự Arsenal cũng chẳng hơn Bayern Munich. Mới nhất, Wilshere đã dính chấn thương khá nặng trong trận giao hữu Anh - Đan Mạch và phải nghỉ 6 tuần. Theo Walcott chưa biết khi nào trở lại. Còn Aaron Ramsey thì chỉ mới bình phục. Nhưng những mất mát ấy không thể to lớn như Bayern Munich.

MỚI - NÓNG