Triều Tiên thề hoàn thành chương trình hạt nhân để đối trọng với Mỹ

Ảnh: Getty Images
Ảnh: Getty Images
TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cam kết Bình Nhưỡng sẽ hoàn thành chương trình hạt nhân nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là thiếp lập trạng thái cân bằng về lực lượng quân sự với Washington.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tuyên bố trên được Chủ tịch Kim Jong-un đưa ra trong quá trình giám sát vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 diễn ra hôm qua, 16/9.

“Chúng ta cần cho các nước lớn Sôvanh thấy cách mà chúng ta hoàn thành chương trình hạt nhân bất chấp lệnh cấm vận và trừng phạt của họ”, Chủ tịch Kim nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh “Bình Nhưỡng cần đặt dấu chấm hết cho các biện pháp trừng phạt bằng toàn bộ tiềm lực của quốc gia, trong bối cảnh Triều Tiên đang đạt đến giai đoạn cuối cùng của chương trình hạt nhân”.

Ông Kim tuyên bố: “Mục tiêu cuối cùng của Triều Tiên là thiếp lập trạng thái cân bằng về lực lượng quân sự với Mỹ, làm cho giới lãnh đạo Mỹ không còn dám đề cập về biện pháp quân sự nhằm vào Triều Tiên.”

Chủ tịch Kim Jong-un kêu gọi các nhà khoa học và chuyên gia kỹ thuật của Triều Tiên cần kết hợp chặt chẽ để “đưa tên lửa lên mức hiện đại và cực kì hiện đại, đưa mức độ hoạt động của tên lửa lên tầm cao hơn”.

Tên lửa Hwasong-12 do Triều Tiên phóng hôm 16/9 từ một địa điểm gần thủ đô Bình Nhưỡng đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản, đạt độ cao 770km và quãng đường 3.700km.

Triều Tiên thề hoàn thành chương trình hạt nhân để đối trọng với Mỹ ảnh 1

Hình ảnh tên lửa Hwasong-12 rời bệ phóng được KCNA công bố sáng nay, 16/9. Ảnh: KCNA

Đây là lần thứ hai tên lửa Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật Bản trong vòng một tháng. Kết quả phóng tên lửa cho thấy vũ khí của Triều Tiên hoàn toàn có thể chạm tới đảo Guam (thuộc Mỹ), nằm cách Triều Tiên chỉ 3.400km.

Động thái này diễn ra năm ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt mới, khắc nghiệt hơn nhằm vào Triều Tiên nhằm đáp trả việc nước này thử hạt nhân hôm 3/9.

Bình Nhưỡng hôm 13/9 tuyên bố dứt khoát bác bỏ lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an, đồng thời thề sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển chương trình hạt nhân.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG