Triều Tiên chế nhạo đề xuất đối thoại của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Cô Kim Yo Jong
Cô Kim Yo Jong
TPO - Một quan chức cấp cao Triều Tiên hôm nay chế nhạo đề xuất đối thoại của Mỹ, sau khi Mỹ và Hàn Quốc đồng ý giải tán nhóm làm việc trước đây được lập ra để phối hợp chính sách với Bình Nhưỡng.

Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un và là quan chức cấp cao trong đảng cầm quyền, hôm nay ra tuyên bố nói rằng Mỹ có vẻ đang diễn giải các tín hiệu từ Bình Nhưỡng theo cách có thể dẫn đến thất vọng.

Bà Kim đáp trả việc Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan khi nói rằng ông nhìn thấy “tín hiệu thú vị” từ bài phát biểu gần đây của ông Kim Jong Un về việc chuẩn bị cho cả đối thoại và đối đầu với Mỹ.

“Có vẻ Mỹ đang diễn giải tình hình theo cách tự khiến họ thoải mái. Kỳ vọng sai lầm đó sẽ khiến họ rơi vào nỗi thất vọng lớn hơn”, bà Kim nói.

Tuyên bố được đưa ra sau khi đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim đến Seoul. Ông Sung Kim dự kiến có cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young trong hôm nay.

Hôm qua, ông Sung Kim nói rằng ông sẵn sàng gặp Triều Tiên “bất kỳ nơi nào, bất kỳ ở đâu mà không cần điều kiện tiên quyết nào” và ông trông đợi Triều Tiên “sớm có phản hồi tích cực”.

Trong cuộc gặp giữa ông Sung Kim và đồng cấp Hàn Quốc Noh Kyu-duk, hai bên đồng ý “xem xét giải tán nhóm làm việc” và sẽ phối hợp ở các cấp khác, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Nhóm làm việc này được lập ra từ năm 2018 để hai bên phối hợp trong những vấn đề như đàm phán phi hạt nhân, hỗ trợ nhân đạo, thực thi lệnh trừng phạt và xử lý quan hệ hai miền.

Chính quyền của Tổng thống Moon coi việc giải tán nhóm làm việc này là cử chỉ thiện chí của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

“Từ quan điểm của Hàn Quốc, đây cơ bản là cơ chế của Mỹ để ngăn chặn các dự án liên Triều dưới thời Trump. Sẽ là một bước đi chính trị khôn ngoan của chính quyền Biden khi giải tán nhóm này, vì sự tham vấn giữa Washington và Seoul sẽ vẫn diễn ra”, Ramon Pacheco Pardo, một chuyên gia về Triều Tiên tại trường King's College London đánh giá.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG