Triệt phá 2 sòng bạc trong Hội chợ thương mại Tây nguyên - Đà Lạt

Tổ chức đánh bạc tại Hội chợ Thương mại
Tổ chức đánh bạc tại Hội chợ Thương mại
TPO - Nhà cái gắn chíp điều khiển vòng quay, nên hầu hết người chơi đều bị thua.  

Kiểm tra 2 quầy tổ chức trò chơi vòng quay “xanh  đỏ” và “Tề thiên đại thánh” trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Tây Nguyên – Đà Lạt 2018, cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan tới hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý, bao gồm: Nguyễn Quốc Duy (27 tuổi), Nguyễn Quốc Khanh (47 tuổi) và Nguyễn Văn Thức (61 tuổi) ngụ TP.HCM; Nguyễn Văn Cường (24 tuổi), Lê Như Thắng (43 tuổi) trú tỉnh Bình Dương; Lê Thanh Tâm (38 tuổi), Nguyễn Văn Thảo (43 tuổi), Ngô Quốc Hùng, Đoàn Hữu Minh (51 tuổi), ngụ tỉnh Tiền Giang.

 Cơ quan chức năng cũng đã cho gia đình bảo lãnh 8 người tham gia đánh bạc có địa chỉ thường trú tại TP.Đà Lạt.

Công an còn tạm giữ hơn 43 triệu đồng tiền trên sòng bạc và trong túi của các đối tượng, 2 bàn xoay, bộ thiết bị điện tử và remote điều khiển…

Triệt phá 2 sòng bạc trong Hội chợ thương mại Tây nguyên - Đà Lạt ảnh 1 2 bàn quay bị tạm giữ tại cơ quan công an

Bước đầu một số đối tượng khai được một người tên là Dũng thuê lên Đà Lạt trực tiếp quay vòng quay “Tề thiên đại thánh” để khách đi hội chợ đặt cược tiền mặt thắng thua.

Khanh và Cường được Dũng đưa cho mỗi người khoảng 2,5 triệu đồng để chung cho khách trong trường họp khách thắng. Thức và Duy cũng được Dũng đưa tiền để đặt cửa khi đóng giả làm khách tham gia trò chơi. Thức và Dũng được nhà cái “hóa phép” cho thắng lớn để dẫn dụ khách tham quan hội chợ

Thực tế trên thiết bị quay đã được nhà cái gắn chíp, điều khiển tự động cho dừng lại bất kỳ ô nào mà nhà cái muốn. Với thủ đoạn trên, hầu hết người chơi đều bị thua khi tham gia trò chơi này.

Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng đối với các đối tượng liên quan khác.

MỚI - NÓNG