Triển lãm về Chiến thắng 30/4 và Đại tướng Hoàng Văn Thái

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cùng các đại biểu tham quan triển lãm “Đại thắng Xuân 1975 – sức mạnh Việt Nam”.
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cùng các đại biểu tham quan triển lãm “Đại thắng Xuân 1975 – sức mạnh Việt Nam”.
TPO - Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Hoàng Văn Thái (1/5/1915 – 1/5/2015), tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, diễn ra triển lãm "Đại thắng Xuân 1975 - sức mạnh Việt Nam" và triển lãm "Đại tướng Hoàng Văn Thái - cuộc đời và sự nghiệp".

Với gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật quý, triển lãm “Đại thắng Xuân 1975 – sức mạnh Việt Nam” đã khắc họa một cách sinh động, trung thực cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 với sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đáng chú ý, tại triển lãm lần này, nhiều tài liệu, hiện vật lần đầu tiên được đưa ra trưng bày như máy vô tuyến điện P.401M, chiếc đài bán dẫn Đại tướng Văn Tiến Dũng và các đồng chí Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Trần Văn Trà cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh nghe lời tuyên bố đầu hàng của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh,...

Trong dịp này, nhằm tôn vinh, tri ân những công lao to lớn của Đại tướng Hoàng Văn Thái, triển lãm "Đại tướng Hoàng Văn Thái - cuộc đời và sự nghiệp" đã thể hiện một cách khái quát toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp của một vị tướng, Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta qua các thời kỳ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.